Kiên Giang công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Tỉnh Kiên Giang vừa công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, bao gồm 15 huyện, thành phố: Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Hòn Đất, Giồng Riềng, Châu Thành, An Biên, Gò Quao, An Minh, Kiên Hải, Giang Thành, Kiên Lương, U Minh Thượng, Phú Quốc, thành phố Rạch Giá và Hà Tiên.

Tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, các huyện, thành phố tiếp tục theo dõi, giám sát chặt tình hình và triển khai tái đàn lợn theo đúng quy trình kỹ thuật, an toàn sinh học và theo quy định hiện hành.

Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, mặc dù tỉnh công bố hết dịch tả lợn châu Phi, nhưng nguy cơ ổ dịch tiếp tục phát sinh vẫn ở mức cao trên địa bàn. Vì vậy, ngành chức năng tỉnh phối hợp với các địa phương không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh này và những bệnh khác xuất hiện gây hại đàn lợn. Các địa phương tập trung, kiên trì hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt khâu vệ sinh tiêu độc, khử trùng, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học.

Hiện, tỉnh đã tái đàn được trên 30.000 con, chủ yếu ở các trang trại của Công ty CP. Tỉnh rà soát, thống kê, hướng dẫn hộ chăn nuôi chăm sóc quản lý và hỗ trợ xét nghiệm đàn lợn bố mẹ phù hợp để phục cho việc tái đàn lợn trong điều kiện thiếu nguồn giống như hiện nay; tập trung bảo vệ, chăm sóc đàn lợn hiện có, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, mua bán lợn và sản phẩm lợn, nhất là trên tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kiên Giang, từ ngày xuất hiện ổ dịch đầu tiên 18/5/2019 tại huyện Tân Hiệp đến 15/3/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3.813 hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 713 ấp, khu phố trên địa bàn 129 xã, phường và thị trấn thuộc 15 huyện, thành phố trong tỉnh, với số lượng lợn tiêu hủy 49.066 con, trọng lượng hơn 3.000 tấn. Hiện nay, tổng đàn lợn của tỉnh khoảng 186.800 con, giảm mạnh so cùng kỳ, chỉ bằng 57% so cùng kỳ năm 2019.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.