Đồng Nai công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Ông Huỳnh Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, đến ngày 15/3/2020, toàn bộ 137/137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã qua 30 ngày không tái phát dịch tả lợn châu Phi. Trên cơ sở này, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 3119/UBND-KTNS công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Đàn lợn tại một hộ nuôi ở Đồng Nai. Ảnh minh họa: Thu Hiền/TTXVN

Theo ông Huỳnh Thành Vinh, việc công bố hết dịch tả lợn châu Phi được Đồng Nai thực hiện theo đúng các quy định của Luật Thú y năm 2015 và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ khi hết dịch, việc vận chuyển, kinh doanh, giết mổ, tiêu thụ lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ thuận lợi hơn.
 
Dù đã công bố hết dịch, song trong tự nhiên, mầm bệnh vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Để dịch tả lợn châu Phi không bùng phát trở lại, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai sẽ xử lý nghiêm tình trạng giết mổ lợn trái phép, vận chuyển, mua bán lợn chết, lợn nhiễm bệnh; phối hợp, hỗ trợ người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
 
Tỉnh khuyến khích tái đàn tại các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi quy mô lớn, thực hiện đầy đủ biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tỉnh vẫn kiểm soát nghiêm ngặt việc tái đàn, nghiêm cấm chăn nuôi lợn ở khu đông dân cư.
 
Đồng Nai là “thủ phủ” chăn nuôi lợn của cả nước. Đây cũng là địa phương đầu tiên ở khu vực phía Nam xuất hiện dịch tả lợn châu Phi (tháng 4/2019). Do ảnh hưởng của dịch, khoảng 11 tháng qua, Đồng Nai đã tiêu hủy gần 460.000 con lợn, chi khoảng 660 tỷ đồng hỗ trợ  người chăn nuôi. Đến nay, tổng đàn lợn của Đồng Nai đang dần hồi phục, đạt hơn 2 triệu con.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.