Kiên Giang: Cá nuôi lồng bè trên biển chết hàng loạt vì mưa nhièu

Trong hơn một tuần nay, tình trạng cá bớp, cá mú nuôi lồng bè trên biển của người dân xã Hòn Tre, huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) bị chết hàng loạt, thiệt hại nặng và đang đối mặt với nguy cơ mất trắng



Trong hơn một tuần nay, tình trạng cá bớp, cá mú nuôi lồng bè trên biển của người dân xã Hòn Tre, huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) bị chết hàng loạt, thiệt hại nặng và đang đối mặt với nguy cơ mất trắng.

Theo nhiều hộ dân nuôi cá ở đây, do mưa nhiều những ngày qua, nguồn nước ngọt từ đất liền đổ ra có khả năng gây ô nhiễm, ảnh hưởng bất lợi đến môi trường nguồn nước nuôi cá lồng bè ở Hòn Tre dẫn đến cá bị nhiễm nấm, bỏ ăn, nổ mắt và chết. Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Kiên Hải cho biết, khi xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt đã đo lại độ mặn, kết quả độ mặn của nước từ 25 phần ngàn giảm xuống còn 5 phần ngàn, môi trường nguồn nước biến động, với độ mặn giảm bất thường khiến cá bớp và một số loài khác không thích nghi được.

Thống kê ban đầu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiên Hải, hiện 5 hộ nuôi cá lồng bè ở đảo Hòn Tre có hơn 4 tấn cá bị chết, ước thiệt hại hơn 200 triệu đồng..

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kiên Hải khuyến cáo người dân, thời gian tới cần thả nuôi cá theo thời vụ cụ thể, theo dõi chặt tình hình để chủ động phòng trị bệnh cho cá, giảm thiệt hại cho hộ nuôi. Hiện nay, một số nơi trên địa bàn huyện đảo này cũng đang thả nuôi, trong đó tập trung nhiều ở các xã thuộc quần đảo Nam Du với hàng trăm lồng bè, mỗi năm cho thu hoạch hàng chục ngàn tấn cá, giúp ngư dân nơi đây khá lên./.

Hoàng Vân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.