Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3

Từ ngày 29/7 - 10/8, tỉnh Kiên Giang triển khai tiêm trên 128 nghìn liều vaccine phòng COVID-19 đợt 3 năm 2021.
Chú thích ảnh
Sau 3 đợt, huyện Côn Đảo sẽ có khoảng 5.500 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt 70% tổng số quân và dân thường trú tại Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang Hà Văn Phúc cho biết, đợt này tỉnh được phân bổ vaccine Astrazeneca và Pfizer; triển khai tiêm cho người dân trong vòng 13 ngày, bắt đầu từ ngày 29/7.

Trong đợt này, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã được tiêm mũi 1. Đồng thời, mở rộng đối tượng tiêm là công nhân ở các khu công nghiệp, người bán vé số, công nhân vệ sinh môi trường và các đối tượng theo quy định khác.

Theo Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang, các đơn vị tổ chức tiêm tại cơ sở tiêm chủng cố định, thường xuyên và lưu động. Các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành  đã tiến hành tiêm từ ngày 29/7 cho các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên và phấn đấu hoàn thành vào ngày 10/8.

Ông Hà Văn Phúc lưu ý các đơn vị bố trí số lượng người tiêm phù hợp các điểm tiêm; tránh phân bổ không đều, gây tình trạng quá tải và phải thực hiện an toàn tiêm chủng theo quy định.

Đợt này, Kiên Giang triển khai tiêm mũi 2 trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với mũi 1, sẽ triển khai tiêm ở 14/15 huyện, thành phố (trừ thành phố Phú Quốc sẽ có kế hoạch riêng).

*Ngày 2/8, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Theo kế hoạch, từ ngày 2 - 11/8, sẽ có 1.385 người được tiêm, trong đó có 780 người được tiêm mũi 1 và 605 người được tiêm mũi 2.

Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng lần thứ 3 tại Côn Đảo, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cấp bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế; chỉ đạo Trung Y tế Quân dân y huyện chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện phục vụ công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, xử trí phản ứng sau tiêm.  

Khi đến tiêm, người dân được đo thân nhiệt, khám sàng lọc trước tiêm; phải khai báo về tình trạng sức khỏe, bệnh lý nền và các mũi tiêm chủng trong thời gian gần đây. Sau khi tiêm, mọi người được yêu cầu ngồi nghỉ ngơi, theo dõi tình trạng sức khoẻ trong vòng 30 phút; được đề nghị tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

Như vậy, sau đợt 3 này, Côn Đảo sẽ có khoảng 70% tổng số quân và dân trên huyên đảo được tiêm vaccine phòng COVID-19. Hoạt động góp phần sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường để Côn Đảo mở của đón khách du lịch, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lê Sen - Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.