Kiên cố hóa trường lớp đến tận buôn làng

Năm năm gần đây, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Năm năm gần đây, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.


5 năm trước, điểm trường làng Phìn, thị trấn Chưprông vẫn còn trong tình trạng tạm bợ. Hiện nay điểm trường này đã có 5 lớp học (từ lớp 1 đến lớp 5) với 76 học sinh là người dân tộc thiểu số J'rai, sĩ số học sinh luôn được duy trì đủ trong suốt năm học; tình trạng bỏ học theo cha mẹ lên nương rẫy không còn.


Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Drăng) cũng đã có một cơ ngơi khá vững chãi với 8 phòng học và 7 phòng chức năng đều được xây dựng kiên cố. Ngoài ra, nhà trường còn được trang bị đồng bộ 40 máy vi tính, 2 dàn đèn chiếu, lượng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo cơ bản đủ cho giáo viên và học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 sử dụng. Năm học 2012 - 2013, trường THCS Đinh Tiên Hoàng đã thu hút được hơn 400 học sinh với 12 lớp học, trong đó có nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng theo học.


Theo ông Bùi Viết Hội, Chủ tịch UBND huyện Chưprông, từ nay đến năm 2015, bình quân năm huyện có kế hoạch đầu tư 2 - 3 tỷ đồng để củng cố, nâng cấp một số trường, lớp học đang xuống cấp; xây mới 74 phòng học còn thiếu.

Văn Thông

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.