UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 16/6/2017, 48 ngư dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết đã có đơn khẩn cấp gửi UBND tỉnh và đề nghị có biện pháp ngăn chặn, xử lý việc đánh bắt hải sản bằng chất nổ tại vùng biển Mũi Né của các tàu thuyền từ tỉnh Ninh Thuận vào và của một số ngư dân phường Phú Hài (thành phố Phan Thiết) gây hủy diệt ngư trường nghiêm trọng.
Với bờ biển dài gần 200 km và có nguồn lợi hải sản dồi dào, tỉnh Bình Thuận hiện là 1 trong 3 ngư trường lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua, các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản trái phép đang diễn ra phức tạp, khiến vùng biển này đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt các nguồn lợi hải sản, ô nhiễm môi trường, nguy hiểm đến tính mạng ngư dân…
Thanh tra thủy sản Bình Thuận cùng các ngành liên quan cũng đã có nhiều biện pháp nhằm ngăn nhưng việc dùng thuốc nổ khai thác kiểu tận diệt vẫn tiếp diễn.