Sử dụng kích điện tận diệt thủy sản trên vịnh Hạ Long

Tình trạng nhiều tàu ngư dân sử dụng kích điện để đánh bắt cá một cách tận diệt nguồn lợi thủy sản ngày càng xuất hiện nhiều trên vịnh Hạ Long trong thời gian gần đây.
Sử dụng kích điện tận diệt thủy sản trên vịnh Hạ Long ảnh 1

Lực lượng chức năng thu giữ kích điện cất giấu trên tàu tại khu vực hang Trống (vịnh Hạ Long).

Liên tiếp trong các ngày 27 và 28/12, Tổ công tác liên ngành của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh): gồm Công an thành phố Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long, UBND phường Hùng Thắng phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức đợt kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện 6 tàu vi phạm về sử dụng, tàng trữ kích điện là phương tiện đánh bắt thủy sản hủy diệt; sử dụng ngư cụ bị cấm khai thác trên vịnh Hạ Long. Các tàu vi phạm được đưa vào bờ để lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định và tịch thu các ngư cụ là tang vật trong các vụ vi phạm khai thác thủy sản trên vịnh Hạ Long.

Tình trạng nhiều tàu ngư dân sử dụng kích điện để đánh bắt cá một cách tận diệt nguồn lợi thủy sản ngày càng xuất hiện nhiều trên vịnh Hạ Long trong thời gian gần đây. Việc làm này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường biển nói chung và gây ra nguy cơ làm cạn kiệt nguồn lợi hải sản trên vịnh Hạ Long.

Trước vấn nạn trên, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các lực lượng chức năng của thành phố Hạ Long đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân về thực hiện các quy định của nhà nước liên quan đến lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm hạn chế, tiến tới xóa bỏ tình trạng khai thác thủy, hải sản kiểu “tận diệt”, bảo vệ môi trường Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long một cách bền vững.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.