Kiểm tra tình hình mua bán hàng hóa của cư dân biên giới

Trước việc các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh về việc từ 10 ngày cuối tháng 11/2014 đến nay, tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có hàng vạn lượt người làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc để xách hàng về Việt Nam theo cơ chế mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới...
Trước việc các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh về việc từ 10 ngày cuối tháng 11/2014 đến nay, tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có hàng vạn lượt người làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc để xách hàng về Việt Nam theo cơ chế mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương (Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình thực hiện việc mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để có biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu, ngăn chặn việc lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi các quy định liên quan đến chính sách đối với hàng hóa của cư dân biên giới theo Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 4/9/2014 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7639/VPCP-KTTH ngày 1/10/2014 của Văn phòng Chính phủ.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.