Kiểm tra sản xuất kinh doanh Khu Kinh tế mở Chu Lai

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh tại Khu Kinh tế mở Chu Lai (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).
Chiều 25/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh tại Khu Kinh tế mở Chu Lai (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).
Kiểm tra sản xuất kinh doanh Khu Kinh tế mở Chu Lai ảnh 1

Tàu TRUONG HAI Star3 cập cảng Chu Lai - Trường Hải. Ảnh: Nguyễn Sơn - Hữu Trung/ TTXVN

Phó Thủ tướng đã đến kiểm tra công tác sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp như Công ty cổ phần ô tô Chu Lai - Trường Hải, Công ty cổ phần sản xuất Sô Đa Chu Lai; nghe đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai báo cáo tình hình hoạt động. Nhìn chung, các doanh nghiệp đầu tư tại Khu Kinh tế mở Chu Lai đã hoạt động khá ổn định, đem lại nguồn thu cho ngân sách cho tỉnh Quảng Nam. Công ty cổ phần sản xuất Sô Đa Chu Lai hiện đã gần như hoàn tất việc đầu tư xây dựng nhà máy và dây chuyền công nghệ. Theo kế hoạch, đến tháng 5/2015, nhà máy sẽ chạy thử và đến tháng 6/2015 sẽ cho ra lò mẻ sản phẩm đầu tiên. Tuy vậy, hiện tại nhà máy đang gặp một số khó khăn như nguồn nhập than đá trong nước không ổn đỉnh, giá khá cao; kim ngạch nhập khẩu muối công nghiệp chưa hợp lý... Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Để việc sản xuất kinh doanh thuận lợi, đạt hiệu quả cao, đồng thời đảm bảo yếu tố môi trường, các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế mở Chu Lai cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Các đơn vị cần xây dựng hoàn thiện phương án xử lý sự cố; đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất; liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp và các đơn vị chức năng để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Phó Thủ tướng cũng đồng ý để Công ty Sô Đa Chu Lai nhập khẩu than đá theo quy định để đảm bảo giá thành, tính cạnh tranh của sản phẩm, từ đó, từng bước đẩy mạnh phát triển sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế. Nhà máy sản xuất Sô Đa Chu Lai được khởi công từ năm 2011, xây dựng trên diện tích 42 ha. Công suất của nhà máy khi đi vào hoạt động là 200.000 tấn/năm.Nguyễn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.