Kiểm tra, giám sát việc tăng lương, thưởng Tết

Những năm trước, thời điểm cuối năm thường xảy ra nhiều vụ tranh chấp lao động tại Đồng Nai, nguyên nhân do giới chủ và công nhân bất đồng trong việc tăng lương tối thiểu vùng, thưởng Tết Nguyên đán. Để hạn chế điều này, năm nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai phối hợp cùng các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát; tổ chức đối thoại, tuyên truyền giúp chủ doanh nghiệp và người lao động nắm được các quy định của Nhà nước về tiền lương, thưởng Tết.
Những năm trước, thời điểm cuối năm thường xảy ra nhiều vụ tranh chấp lao động tại Đồng Nai, nguyên nhân do giới chủ và công nhân bất đồng trong việc tăng lương tối thiểu vùng, thưởng Tết Nguyên đán. Để hạn chế điều này, năm nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai phối hợp cùng các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát; tổ chức đối thoại, tuyên truyền giúp chủ doanh nghiệp và người lao động nắm được các quy định của Nhà nước về tiền lương, thưởng Tết. 
Ông Phạm Văn Cộng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu tháng 11/2016, Sở đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, phổ biến Nghị định 153 của Chính phủ về điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017, tổ chức 4 đoàn kiểm tra, giám sát phương án, thời gian điều chỉnh lương tại các doanh nghiệp, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động sẽ không bị cắt các khoản phụ cấp khi tăng lương. Quá trình kiểm tra cho thấy, đa số doanh nghiệp ở Đồng Nai dù đang trả lương cho người lao động cao hơn quy định của Nhà nước nhưng vẫn đề ra kế hoạch tăng lương vẫn giữ phụ cấp như trước theo đúng Nghị định 153. 
Để tạo sự đồng thuận giữa người lao động và giới chủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai phối hợp cùng Liên đoàn lao động, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cử cán bộ xuống cơ sở, cùng công đoàn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Công đoàn cơ sở tăng cường gặp gỡ nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tổ chức đối thoại với lãnh đạo doanh nghiệp, qua đó thống nhất chế độ lương, thưởng Tết. Đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, công đoàn cơ sở phải tổng hợp ý kiến của công nhân, làm việc với chủ sử dụng lao động để đề ra giải pháp phù hợp, kiên quyết không để doanh nghiệp cắt thưởng Tết. 
Theo ông Phạm Văn Cộng, hiện một số công ty trên địa bàn tỉnh đã gửi kế hoạch, mức thưởng Tết Nguyên đán 2017 về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai. Dự kiến thưởng Tết năm nay sẽ cao hơn những năm trước.
Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.