Kiểm tra dự án đô thị đổ đất đá xuống vịnh Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn giao Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả khẩn trương kiểm tra dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả liên quan đến phản ánh dự án này đổ đất, đá xuống vịnh Hạ Long - địa danh được 3 lần UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới.

Liên quan đến dự án Khu đô thị của Công ty TNHH Đỗ Gia Capita làm chủ đầu tư nằm dọc trên tuyến đường ven biển nối thành phố Hạ Long - Cẩm Phả, thuộc khu 10B, phường Quang Hanh, những ngày gần đây, các trang thông tin phản ánh dự án đang đổ hàng triệu khối đất đá để lấp xuống vịnh Hạ Long. Từ đó, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường vịnh và di sản thiên nhiên thế giới.

Dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả được UBND tỉnh Quảng Ninh giao có diện tích khoảng 31,8 ha; trong đó, có phần diện tích thuộc vùng đệm của vịnh Hạ Long. Quy mô các hạng mục công trình gồm hàng trăm căn biệt thự, nhà ở liền kề và các công trình thương mại dịch vụ.

Đại diện Ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết, về nguyên tắc, diện tích thuộc vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long vẫn được phép xây dựng, song phải thực hiện theo quy trình, trình tự.

Trước đó, khi xây dựng đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, để hạn chế tối đa việc phá núi mở đường, giữ lại cảnh quan nguyên trạng cho vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chi thêm cả trăm tỷ đồng để làm hầm xuyên núi khiến con đường này trở thành tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, với dự án đô thị nằm trên tuyến bao biển này đã xuất hiện tình trạng đổ đất xuống vịnh Hạ Long khiến dư luận đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Hồi tháng 9/2023, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã có văn bản số 831/BQLVHL-NVNC gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Cẩm Phả về việc dự án Khu đô thị tại khu 10B tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả đổ đất xuống biển tại khu vực vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, vùng bảo vệ II Di tích Quốc gia đặc biệt vịnh Hạ Long.

Theo nội dung công văn, qua giám sát môi trường ven bờ vịnh Hạ Long (vào ngày 19/9/2023) nhận thấy, dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả do Công ty TNHH Đỗ Gia Capital đang đổ đất trực tiếp không có kè vây xuống khu vực biển thuộc vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, vùng bảo vệ II của Di tích Quốc gia đặc biệt vịnh Hạ Long.

Việc đổ đất trực tiếp xuống vùng nước vịnh Hạ Long mà không có các giải pháp bảo vệ môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái Khu Di sản thiên nhiên thế giới, Di tích Quốc gia đặc biệt vịnh Hạ Long. Đồng thời vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản theo Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Di sản Văn hóa, báo cáo đánh giá tác dộng môi trường của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Cẩm Phả kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản, đồng thời có giải pháp ngăn chặn các chất ô nhiễm môi trường, sinh thái vịnh Hạ Long.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.