Kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị hậu cần cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ A80

Ngày 25/7, tại khu luyện tập của Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức gặp mặt khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) (gọi tắt là nhiệm vụ A80).
Chú thích ảnh
Trung tướng Đỗ Văn Thiện thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Khối Sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: qdnd.vn

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các cục chuyên ngành của Tổng cục; đại diện lãnh đạo Bộ Tham mưu và các cơ quan của Quân khu 9.

Khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80 gồm 244 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 9. Các đồng chí được lựa chọn từ các đơn vị có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Văn Thiện đánh giá cao nỗ lực, tinh thần cố gắng, khắc phục khó khăn của các cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80; khích lệ, động viên các cán bộ, giáo viên, chiến sĩ, lực lượng bảo đảm phục vụ của Khối Sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng tiếp tục luyện tập, đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian qua, thời tiết miền Bắc diễn biến phức tạp, nắng nóng, khắc nghiệt. Các cán bộ, chiến sĩ phải di chuyển quãng đường xa, chưa quen thời tiết và phải bước vào luyện tập ngay với cường độ cao. Nhiều đồng chí có điều kiện hoàn cảnh gia đình với những khó khăn nhất định. Đặc biệt, trong Khối có 125 đồng chí vừa mới tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (nhiệm vụ A50). Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ đã xác định tốt tư tưởng, thái độ, trách nhiệm cao, chủ động sắp xếp công việc của cá nhân, gia đình; “vượt nắng, thắng mưa” tham gia huấn luyện, luyện tập và hợp luyện, tổng hợp luyện theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đội hình diễu binh, diễu hành lần này có 18 khối đứng, 43 khối đi, trong đó có 7 khối nữ Quân đội (Quân nhạc, Sĩ quan quân y, Gìn giữ hòa binh Việt Nam, Chiến sĩ biệt động, Chiến sĩ thông tin, Dân quân các dân tộc Việt Nam, Du kích miền Nam) và 2 khối nữ Công an (Sĩ quan Cảnh sát giao thông, Chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm). Các đơn vị đã lựa chọn cử những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; đáp ứng các tiêu chuẩn về chiều cao, ngoại hình, sức khỏe tham gia các khối diễu binh, diễu hành. Với ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện, thời gian qua các cơ quan, đơn vị Quân đội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tổ chức chặt chẽ việc huấn luyện tập trung các khối diễu binh, diễu hành tham gia Lễ kỷ niệm. 

Hiện các khối tham gia diễu binh, diễu hành vẫn đang tích cực tập luyện tại 5 điểm: Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (TB4); Đại học Quốc gia Hà Nội; Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Sân bay Hòa Lạc; Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Sau một quá trình dài luyện tập, dự kiến trong tháng 8/2025 sẽ tiếp tục diễn ra các buổi hợp luyện, tổng hợp luyện và sơ duyệt, tổng duyệt trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm chính thức.

*Cùng ngày, tại Hà Nội, đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật do Đại tá Phạm Hồng Thái, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị bảo đảm hậu cần cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ A80 tại một số đơn vị.

Việc kiểm tra đột xuất là hoạt động thiết yếu nhằm đánh giá chân thực nhất tình hình thực tế, kịp thời phát hiện những thiếu sót hoặc bất cập trong công tác thực hiện. Từ đó, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật có thể rà soát toàn diện các mặt hậu cần, từ nơi ăn, ở, sinh hoạt đến công tác quân y, vật chất trang bị và các kế hoạch dự phòng.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các điểm ăn, ở, sinh hoạt, Đại tá Phạm Hồng Thái đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cùng công tác chuẩn bị chu đáo của các đơn vị. Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục một số hạn chế còn tồn tại; đồng thời tiếp tục quan tâm, tổ chức công tác bảo đảm hậu cần khoa học và phù hợp với điều kiện thời tiết; đảm bảo tốt chế độ, tiêu chuẩn, đảm bảo quân y, vật chất trang bị phục vụ sinh hoạt cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành được cấp phát đúng quy định. Cùng với đó, chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, đề xuất với cấp trên các biện pháp đảm bảo hiệu quả, thiết thực vấn đề sức khỏe và đời sống tinh thần cho bộ đội tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Hiền Hạnh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.