Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tây Ninh

Ngày 21/7, Đoàn kiểm tra liên ngành về Chương trình mục tiêu quốc gia do ông Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 tại tỉnh Tây Ninh.
Chú thích ảnh
Ông Đào Minh Tú (đứng), Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, kết quả giải ngân vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 đến nay đạt 65,8%. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tại 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh là trên 2 tỷ đồng, chỉ đạt 9,74% so với kế hoạch năm 2023.

UBND tỉnh Tây Ninh đã nhận diện được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, quá trình triển khai nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn trong việc cụ thể hóa các nội dung, nhất là tổ chức thực hiện và đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đoàn quan tâm, có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc địa phương đang gặp phải, góp phần thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét điều chỉnh một số tiêu chí, chỉ tiêu liên quan đến Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Bên cạnh đó, sớm ban hành quyết định về cơ cấu, tổ chức bộ máy của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới thống nhất từ Trung ương đến cấp tỉnh; xem xét chủ trương để địa phương được chủ động điều chuyển nguồn vốn giữa các dự án, tiểu dự án nhằm sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn được phân bổ. Trung ương sớm thông tin bố trí vốn sự nghiệp giai đoạn 2024 - 2025 để địa phương chủ động nguồn vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận kết quả đạt được của tỉnh Tây Ninh và những hạn chế trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị, UBND tỉnh Tây Ninh theo dõi sát sao tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc để Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia có hướng xử lý kịp thời. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục giám sát chặt chẽ và tăng cường công tác giải ngân vốn theo đúng tiến độ.

Về công tác truyền thông, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành cho rằng, đây là một trong những việc rất quan trọng, đề nghị tỉnh quan tâm, sâu sát, có trọng tâm hơn trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền, giúp người dân thêm hiểu và tin tưởng vào đường lối, chủ trương đúng đắn của Nhà nước. Đồng thời, tỉnh nêu lên khó khăn trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để các bộ, ngành Trung ương xem xét, điều chỉnh kịp thời.

Tỉnh tiếp tục chủ động, kịp thời ban hành cơ chế, chính sách, quản lý chương trình đảm bảo hiệu quả, đồng bộ và tránh trùng lặp; tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện sai sót, bất cập để có sự điều chỉnh nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của chính sách hỗ trợ phù hợp thực tế địa phương.

Đối với đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Đoàn sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia nhằm kịp thời tháo gỡ.

Tin, ảnh: Minh Phú (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.