Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 308 và Lữ đoàn Đặc công biệt động 1

Chiều 25/1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại Sư đoàn 308 - Quân đoàn 1 và Lữ đoàn Đặc công biệt động 1, Binh chủng Đặc công.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Tại Trung đoàn 102, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã nghe lãnh đạo, Chỉ huy Sư đoàn báo cáo về công tác chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ngoài việc duy trì nghiêm nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ toàn Sư đoàn đã tích cực, chủ động hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương, trao đổi thông tin nắm chắc địa bàn, tổ chức các phương án chiến đấu tại chỗ: phòng chống cháy nổ, tổ chức tuần tra canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu. Đồng thời, đơn vị cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện năm 2017 diễn ra ngay sau dịp Tết Nguyên đán.


Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích trên mọi mặt công tác mà Quân đoàn, Sư đoàn đã đạt được trong năm qua; gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, đoàn kết, phát huy trách nhiệm, duy trì, chấp hành kỷ luật, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao phó.


Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu, trong dịp Tết này, đơn vị cũng cần chú ý duy trì nghiêm các chế độ, niêm cất, bảo dưỡng các loại vũ khí trang thiết bị, chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện để sẵn sàng xử trí có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; Tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đoàn và Sư đoàn, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.


Đến thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Đặc công biệt động 1, Binh chủng Đặc công, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương ý chí, quyết tâm, bản lĩnh, kỷ luật của cán bộ, chiến đấu viên toàn lữ đoàn; chúc mừng các kết quả của Lữ đoàn đã đạt được trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, vất vả.


Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, Lữ đoàn trước mắt cần làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bên cạnh việc đảm bảo tốt các hoạt động văn hóa, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đảm bảo Tết vui tươi, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác dân vận tại địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đóng quân. Đơn vị cũng cần tiếp tục duy trì nhiệm vụ huấn luyện tốt, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo cho lữ đoàn có sức chiến đấu cao, cơ động nhanh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chí Cương-Minh Hưởng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.