Kiểm tra công tác phòng chống bão tại Quảng Trị

Chiều 9/11, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu cùng các bộ, ngành Trung ương và Ủy Ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 14 tại tỉnh Quảng Trị.

Chiều 9/11, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu cùng các bộ, ngành Trung ương và Ủy Ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 14 tại tỉnh Quảng Trị.    

Kiểm tra công tác phòng chống bão tại Quảng Trị ảnh 1

Chiều 9/11, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 14 tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN.

Tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các thành viên trong đoàn đã đến thị sát, kiểm tra công tác phòng chống bão tại các địa phương ven biển thuộc huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh. Tại các địa phương này, người dân đang khẩn trương chằng chống, gia cố thêm bao cát trên các mái nhà và các công trình công cộng.

Kiểm tra các điểm tổ chức sơ tán, đưa dân đến tránh trú bão và công tác neo đậu tầu thuyền, đảm bảo an toàn các phương tiện cho ngư dân. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương tập trung triển khai công tác phòng chống bão. Tổ chức chằng chống lại nhà cửa, kho tàng, bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước, tài sản lương thực, tính mạng của nhân dân. Tổ chức di dời dân đến trú tránh ở những công trình kiên cố như: trường học, đồn Biên phòng, Trạm Y tế và các ngôi nhà kiên cố của dân…   

Đối với các xã ven biển cần phải đưa dân ở những nơi sát biển đến nơi an toàn tránh để sóng biển dâng cao, uy hiếp. Trong đó, chú trọng đến người già, trẻ em, người tàn tật…Trong công tác sơ tán dân cần đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống.

Tuyệt đối không để người dân quay trở lại nhà ở khi bão chưa qua. Kiểm tra công tác, tổ chức neo đậu tàu thuyền tại Khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa Việt ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhắc nhở các lực lượng phải hướng dẫn cho bà con ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo chắc chắn, đúng cách, không để va đập hư hỏng. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, trên các lồng bè, hồ nuôi tôm sát biển.

Phó Thủ tướng mong muốn bà con cần phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua thiên tai bão lụt, trước mắt là cơn bão số 14.         

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đây là cơn bão rất mạnh, bán kính rộng, kèm theo mưa lớn, diễn biến khó lường, vị vậy đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nghiêm túc chỉ đạo phòng chống bão, rà soát lại các phương án, khẩn trương thực hiện sơ tán dân ở vùng xung yếu đến nơi an toàn.

Đề phòng trước những tình huống xấu có thể xảy ra, tuyệt đối không được chủ quan, phải kiên quyết đưa hết ngư dân lên bờ. Đảm bảo an toàn hồ chưa, cập nhật theo dõi thường xuyên để có phương án ứng phó. Trong thời gian bão không cho xe khách chạy trên đường, đảm bảo an toàn giao thông vận tải, chú ý các ngầm tràn, cầu phao. Đảm bảo thông tin liên lạc và điện lưới sinh hoạt. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra...   

Tính đến 16 giờ chiều 9/1, toàn bộ 2.508 tàu thuyền của tỉnh Quảng Trị đã neo đậu, trú ẩn an toàn, trong đó 2.486 chiếc neo đậu tại các bến của tỉnh, 22 chiếc còn lại đang neo đậu tại Bạch Long Vỹ, Cát Bà và Hà Tĩnh. Đến nay toàn tỉnh cũng đã di dời khoảng 4.500 hộ dân với gần 16.000 người. Số hộ dân đang được chỉ đạo di dời trên 20.500 hộ với trên 82.000 người.

Đến 19 giờ ngày 9/11, địa phương sẽ hoàn tất công tác di dời dân đến nơi an toàn, tất cả các thuyền viên đang ở trên tầu, thuyền đều buộc phải lên bờ để đảm bảo an toàn tính mạng.   


Trần Tĩnh           

             

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.