Kiểm tra các dự án cao tốc Bắc Nam qua Hà Tĩnh

Ngày 9/3, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra Dự án cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Hà Tĩnh.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là đoàn công tác được thành lập theo quyết định Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc.

Kiểm tra tại Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những kết quả mà chủ đầu tư, các nhà thầu đã nỗ lực triển khai trong thời gian qua; cũng như cam kết của các địa phương trong việc hoàn tất giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc khó khăn liên quan đến vật liệu, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật…

Chú thích ảnh
Máy móc thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025”. Vì vậy, việc hoàn thành 5 dự án cao tốc thành phần từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị) với tổng chiều dài hơn 267 km, có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư chỉ rõ khó khăn, vướng mắc ở đâu, thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết; rà soát nguồn vốn của các dự án, nghiên cứu phương án đầu tư trạm dừng nghỉ, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi dự án đưa vào khai thác. Trước khó khăn hiện nay là thời tiết mưa rét kéo dài và phần thi công nền đất yếu đang còn khối lượng lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu khi thời tiết nắng ráo, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ, thi công “3 ca 4 kíp”, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, thì vấn đề chất lượng dự án phải được đảm bảo tuyệt đối.

Chú thích ảnh
Máy móc thi công thảm bê tông nhựa dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của các nhà thầu, đơn vị thi công, sau 2 năm thi công, các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua Hà Tĩnh với tổng chiều dài hơn 102 km đã dần hoàn thiện. Nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành việc thảm 3 lớp bê tông nhựa mặt đường, sơn kẻ vạch đường, lắp đặt hệ thống biển báo an toàn, rào chắn. Hiện nay, các nhà thầu đang nỗ lực hoàn thành các phần việc còn lại, thi công các cây cầu, hệ thống đường gom 2 bên cao tốc để kịp thông xe toàn tuyến vào dịp 30/4. Tuy vậy, từ nay đến 30/4 – thời điểm mà Chính phủ yêu cầu thông xe tuyến chính cao tốc, còn chưa tới 2 tháng, dù khối lượng thi công đang đáp ứng kế hoạch nhưng trước dự báo thời tiết Hà Tĩnh tiếp tục có các đợt mưa, khả năng sẽ ảnh hưởng tới tiến độ thi công một số đoạn tuyến, nhất là các vị trí cần xử lý nền đất yếu hay sản lượng thảm bê tông nhựa mặt đường.

Báo cáo với đoàn công tác, các chủ đầu tư, nhà thầu cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để linh hoạt xây dựng kế hoạch thi công phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời, cam kết sẽ đưa 3 dự án thành phần: Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng về đích trước ngày 30/4/2025. Còn 2 dự án Bùng-Vạn Ninh và Vạn Ninh-Cam Lộ sẽ về đích trước 30/6/2025 như kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Tin, ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.