Kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch COVID-19​

Chiều 15/2, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 tại Trạm y tế phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang (Bắc Giang). Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Đây là cuộc kiểm toán trọng điểm trong kế hoạch kiểm toán 2022 và phục vụ việc tham gia của Kiểm toán Nhà nước vào hoạt động giám sát của Quốc hội.

Mục tiêu kiểm toán nhằm đánh giá tính khả thi, kịp thời trong việc ban hành và tuân thủ các văn bản về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực một số chính sách đối với lực lượng tuyến đầu, bệnh nhân, người lao động và chính sách an sinh xã hội; phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện để kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách, đề xuất giải pháp khắc phục và xử lý theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền.

Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán tại 9 Bộ, cơ quan Trung ương (Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) và 32 địa phương.

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc tham mưu, ban hành các văn bản, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ.

Thời kỳ được kiểm toán là năm 2020, 2021 và các thời kỳ trước sau có liên quan. Thời hạn kiểm toán từ ngày 16/2/2022 đến 31/3/2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cảm ơn các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong thời gian qua đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước để có được đề cương kế hoạch hiện nay.

Ông Trần Sỹ Thanh cho rằng, Việt Nam đã phải trải qua 2 năm chống chọi với dịch COVID-19, tuy nhiên, chúng ta đã vượt qua thời kỳ khó khăn và đang bước sang giai đoạn bình thường mới với mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế. 

“Có được những kết quả này là do chỉ đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự vào cuộc rất đồng bộ quyết liệt của toàn dân, đặc biệt là sự tham mưu trực chiến của các lực lượng tuyến đầu trong đó, Bộ Y tế là nòng cốt”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cần phải được đánh giá, nhìn nhận một cách toàn diện, thực chất đúng và trúng để công khai, minh bạch trước quốc dân, đồng bào và cử tri cả nước…

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.