Kiểm soát chặt người vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 10/7, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID tỉnh và các sở ngành, địa phương.
Chú thích ảnh
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: baobariavungtau.com.vn

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến chiều 10/7, Bà Rịa-Vũng Tàu đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng, với 13 chuỗi lây nhiễm, 915 trường hợp F1, 3.753 trường hợp F2 và 6.052 trường hợp F3. Hiện nay, tỉnh đang cách ly tập trung hơn 1.300 người, cách ly tại nhà gần 6.700 người. Như vậy đến nay, có 14 xã, phường của 6 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có dịch.

Sở Y tế tỉnh cũng cho biết, ngành bảo đảm đáp ứng đủ trang thiết bị y tế khi có thêm nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Hiện tỉnh có 2 bệnh viện điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền và Bệnh viện Y học cổ truyền. Ngoài ra, công suất xét nghiệm có thể được khoảng 25.400 mẫu gộp/ngày. Năng lực lẫy mẫu từ 72.000 - 100.000 mẫu/ngày. Tỉnh đã thành lập 6 chốt kiểm soát tại Quốc lộ 51, 55 và 56.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các địa phương cho biết, theo quy định những người từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác về phải cách ly tại nhà 7 ngày, được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và 7 ngày tự theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay số người đi về trong ngày rất nhiều, nếu không kiểm soát chặt chẽ rất dễ bùng phát dịch.

Các đại biểu cũng cho rằng, trong thời gian các địa phương như: Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội là thời điểm tốt để thực hiện việc kiểm soát mối nguy trong tỉnh. Các cơ quan liên quan cần tiến hành ráo riết tìm F0 trong cộng đồng qua các hệ thống y tế, rà soát lại yếu tố dịch tễ….

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, các cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt chẽ người vào tỉnh, nhất là các tài xế phương tiện vận chuyển hàng hóa, công nhân lao động và các chuyên gia.

Đối với công nhân lao động và các chuyên gia, tỉnh đã đề nghị các doanh nghiệp sắp xếp chỗ ở, nếu vào tỉnh phải thực hiện cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần, theo dõi sức khỏe 7 ngày nữa. Đối với các tài xế phương tiện vận chuyển hàng hóa, phân ra 2 loại: Các tài xế vận chuyển hàng hóa vào tỉnh, thường trú tại tỉnh sẽ cách ly 7 ngày tại nhà, theo dõi sức khỏe 7 ngày. Đối với những tài xế thường trú ngoài tỉnh, khi vận chuyển hàng hóa vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nếu không phải quay đầu xe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đang trong thời gian giãn cách xã hội nên đây là thời gian vàng để tầm soát tất cả các ca trong cộng đồng, truy vết, xét nghiệm sàng lọc những nhóm nguy cơ cao. Chính vì vậy, các địa phương nhanh chóng tiến hành xét nghiệm, truy vết để tìm ra các F0 trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị, các sở, ngành, địa phương bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ dân sinh; quản lý chặt người lao động từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch về làm việc tại các khu công nghiệp; duy trì lập lại trật tự đô thị và giải quyết sinh kế cho bà con sau khi hầu hết các chợ tự phát đóng cửa; đẩy mạnh tuyên truyền người dân mua bán hàng online...

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.