Kích hoạt các kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam ở Israel, Iran

Liên quan đến xung đột tại Trung Đông, thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Israel, Iran và các khu vực lân cận theo dõi sát tình hình, kích hoạt các kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân cũng như trụ sở các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn.
Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị phá hủy sau vụ không kích của Israel xuống thủ đô Tehran của Iran ngày 13/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, cho đến nay chưa ghi nhận thương vong đối với các công dân Việt Nam tại các địa bàn này.

Trước những diễn biến đang leo thang phức tạp hiện nay, Bộ Ngoại giao liên tục cập nhật tình hình, chỉ đạo, điều phối các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel, Iran, các khu vực lân cận phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế ở sở tại trao đổi, kết nối và tiến hành các biện pháp sơ tán công dân ra khỏi những khu vực chiến sự và khu vực nguy hiểm.

Tính đến ngày 22/6/2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đưa 18 công dân Việt Nam ở Iran sang nước thứ 3 và về nước an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đưa 33 công dân Việt Nam ra khỏi Israel an toàn và một số công dân đã về nước.

Đối với những công dân hiện còn đang ở lại tại Israel, Iran, các cơ quan đại diện Việt Nam tại các khu vực này tiếp tục khuyến cáo công dân di chuyển đến khu vực an toàn hoặc sang nước thứ 3 để về Việt Nam. Trong thời gian này các cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại luôn giữ liên lạc, kết nối, tổng hợp nhu cầu, nguyện vọng của các công dân để phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước sẵn sàng triển khai phương án hỗ trợ, sơ tán công dân phù hợp trong những ngày tới.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran tiếp tục bám sát yêu cầu công việc của địa bàn, giữ liên lạc chặt chẽ với công dân tại sở tại đồng thời thường xuyên khuyến cáo công dân giữ bình tĩnh, cảnh giác, tuyệt đối tuân thủ các quy định, hướng dẫn, bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền sở tại, đồng thời theo dõi sát những thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Israel.

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần được hỗ trợ đề nghị liên lạc với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972.555.025616 và +972.527274248; Đại sứ quán Việt Nam tại Iran: +989339658252 và +989912057570; Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao: +84 981848484.

(TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.