Khuyến khích người Hải Phòng hạn chế ra khỏi địa phương

Ngày 4/2, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, lực lượng chức năng ngoài kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch về, cần tăng cường giám sát và khuyến khích người Hải Phòng hạn chế ra khỏi địa phương nếu không có việc thực sự cần thiết.
Chú thích ảnh
Phong tỏa tại phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đánh giá cao tinh thần chống dịch của tất cả các lực lượng trên địa bàn thành phố. Với sự nỗ lực đó, đến thời điểm này, thành phố vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh.

Ngoài một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là người Hải Dương đã chuyển về địa phương điều trị, Hải Phòng chưa có ca nhiễm mới. Tất cả các trường hợp liên quan đến những bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đều có kết quả âm tính lần 1.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu, toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cao hơn nữa vào nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc chăm lo cho những người đang cách ly tập trung tại các khu cách ly, những người tham gia tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Liên quan tới vật tư, trang thiết bị y tế, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cầu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở đề xuất, có giải pháp cụ thể đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Ngành Y tế phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm các thủ tục để triển khai việc mua vaccine tiêm phòng cho nhân dân. Các ngành cần lưu ý, triển khai công việc nhanh song phải đúng pháp luật. Trường hợp sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.