Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân:

Khuyến khích các nhà khoa học trẻ tự tin hơn, 'nghĩ lớn hơn'

Sáng 22/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các nhà khoa học trẻ được nhận Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 1, năm 2024.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bày tỏ niềm vui và ấn tượng khi gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, kế thừa truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc và phát huy tư tưởng trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Đảng, Nhà nước luôn hoàn thiện các chủ trương, chính sách, dành quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp giáo dục-đào tạo; coi giáo dục-đào tạo cùng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và xã hội, nhiều phong trào khuyến học, khuyến tài, các giải thưởng đã tạo nên không khí chung trong thi đua học tập, lao động, sản xuất và nghiên cứu khoa học, nhất là trong thế hệ trẻ. Trung ương Đoàn có nhiều sáng kiến, phát động các phong trào, giải thưởng sát với thực tiễn yêu cầu của đất nước, trong đó có Giải thưởng Khuê Văn Các. 

Khái quát bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, cả nước đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bối cảnh và yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có trách nhiệm quan trọng của thế hệ trẻ, nhất là các nhà khoa học trẻ.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng quà cho các nhà khoa học trẻ được nhận Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ nhất. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Khẳng định vai trò quan trọng của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, Phó Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng trước những nghiên cứu mang tính ứng dụng cao của các nhà khoa học trẻ, đóng góp thiết thực trong giải quyết vấn đề cấp bách của xã hội, từ hoàn thiện chính sách pháp luật, giáo dục, bình đẳng giới cho đến bảo tồn văn hóa và phát triển cộng đồng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh... góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đề nghị sau Giải thưởng này, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài, Phó Chủ tịch nước cũng khuyến khích các nhà khoa học trẻ tự tin vào tài năng, nghĩ lớn hơn để có những công trình, sản phẩm khoa học có giá trị và tính ứng dụng thực tiễn cao, bám sát đời sống chính trị-xã hội của thế giới, khu vực và Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giải quyết các thách thức về văn hóa, xã hội và kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các nhà khoa học trẻ được nhận Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ I, năm 2024. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Các cấp, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cho khoa học, trong đó có khoa học xã hội và nhân văn; nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, đặc biệt trong các cơ sở giáo dục đại học, trung tâm, viện nghiên cứu. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ các nhà khoa học được phát huy hết khả năng sáng tạo, nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, Trung ương Đoàn sẽ thực hiện đầy đủ những định hướng và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với việc tạo sân chơi, môi trường để vừa phát hiện, đồng hành, bồi dưỡng, vừa phát huy vai trò của các thanh niên, nhà nghiên cứu trẻ đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nhà khoa học trẻ. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo đó, đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức Giải thưởng Khuê Văn Các - dành riêng cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam không quá 35 tuổi đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở trong hoặc ngoài nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Giải thưởng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời khẳng định vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển của đất nước.

Giải thưởng cũng nhằm tạo động lực, truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học xã hội và nhân văn, góp phần phát triển đất nước; huy động và phát huy mọi nguồn lực xã hội đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.