Khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn cá nóc để phòng ngộ độc

Ngày 20/10, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống ngộ độc cá nóc trên địa bàn của tỉnh.
Chú thích ảnh
Rổ cá nóc được ngư dân đánh bắt và bày bán tại Cảng cá Phú Hài (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) bất chấp nguy cơ ngộ độc chết người. 

Theo đó, để phòng, chống ngộ độc thực phẩm do độc tố từ cá nóc có thể tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của người dân đối với nguy cơ ngộ độc do độc tố tự nhiên trong cá nóc; từ đó giúp người dân nêu cao ý thức tự giác không đánh bắt, thu gom, vận chuyển, mua bán, chế biến và tiêu dùng cá nóc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cơ sở kinh doanh hải sản thực hiện cam kết không mua bán, chế biến, tiêu thụ cá nóc; phát động phong trào quần chúng tham gia phát hiện, tố giác hành vi đánh bắt, thu mua, chế biến, buôn bán cá nóc làm thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cảng cá, chợ, điểm kinh doanh hải sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh, buôn bán cá nóc trái quy định.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các phòng chuyên môn tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cơ sở, phổ biến các vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc để người dân biết và phòng tránh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng, chống ngộ độc do độc tố tự nhiên, đặc biệt là độc tố trong cá nóc, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa cho người dân, nhất là khu vực ven biển.

Chú thích ảnh
Cá nóc nằm lẫn lộn với các loại các biển khác được ngư dân đánh bắt đưa lên bờ tại khu vực biển Kê Gà, xã Tân Thành (tỉnh Lâm Đồng). 

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, tháng 1/2025, trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cũ) xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc với 6 người mắc, 1 trường hợp tử vong. Ngày 16/10/2025, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận 1 vụ ngộ độc do độc tố từ cá nóc trên địa bàn xã Phan Rí Cửa với 11 người mắc và có 4 người nhập viện do ngộ độc nặng.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (Lâm Đồng), độc tố có trong cá nóc có tên là Tetrodotoxin, tập trung nhiều ở gan, thận, tụy, trứng, da, máu của cá nóc. Độc tố này không bị phân hủy khi nấu chín hay phơi khô, được hấp thụ nhanh chóng qua đường tiêu hóa. Khoảng từ 1 - 2mg chất độc Tetrodotoxin trong cá nóc gây tử vong cho người nếu không được cấp cứu, chữa trị kịp thời.

Bác sĩ Ngô Văn Ba, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, Tetrodotoxin có trong cá nóc là một loại độc tố thần kinh cực độc, gấp hơn 1.000 lần so với chất độc xyanua; cách phòng, chống tốt nhất là tuyệt đối không ăn cá nóc. Người ăn cá nóc có độc tố có thể xuất hiện cảm giác ngứa miệng, lưỡi tê và nặng hơn là choáng váng, suy hô hấp nhanh, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.