Khuyến cáo khách sạn, nhà hàng không khói thuốc

Một trong những nhiệm vụ của ngành du lịch Thủ đô năm 2014 là phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá vào các cơ sở khách sạn, nhà hàng trên địa bàn.

Tại hội nghị triển khai công tác du lịch thành phố Hà Nội năm 2014, diễn ra ngày 21/1, ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL cho biết: Một trong những nhiệm vụ của ngành du lịch Thủ đô năm 2014 là phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá vào các cơ sở khách sạn, nhà hàng trên địa bàn. Trước mắt là khuyến cáo các khách sạn, nhà hàng không khói thuốc tại những nơi tập trung đông người, nâng cao ý thức về phòng chống hút thuốc, sau đó sẽ cấm hút thuốc tại những khách sạn, nhà hàng lớn. Để chương trình đạt hiệu quả, Sở VTTTDL sẽ áp dụng các chế tài xử phạt theo đúng quy định.


Theo ông Lê Đức Trường, đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, tại các nước châu Âu, Mỹ đã thực hiện không hút thuốc lá tại khách sạn nhà hàng để đảm bảo môi trường, sức khỏe cho du khách. Tại Việt Nam, một số khách sạn cao cấp đã thí điểm thực hiện mô hình này và cho thấy không ảnh hưởng tới việc thu hút khách. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, khuyến cáo xây dựng môi trường không khói thuốc đối với các khách sạn, nhà hàng tại Hà Nội cần được nhân rộng. Trong đó, những vị trí đông người sẽ có quy định không hút thuốc và lập khu vực dành riêng cho người hút thuốc để không ảnh hưởng đến môi trường chung.


Năm 2013, Hà Nội đón hơn 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,9%; khách nội địa đạt gần 14 triệu lượt, tăng hơn 13%, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 39.000 tỷ đồng. Dự kiến năm 2014, lượng khách quốc tế đến Hà Nội tiếp tục đà tăng trưởng khoảng 15%.


X.C

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.