Khủng hoảng ở Haiti: Vẫn chưa thể thành lập Hội đồng chuyển tiếp

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ và Caribe, việc chính thức thành lập Hội đồng Tổng thống Chuyển tiếp (CPT) của Haiti tiếp tục bị trì hoãn do những bất đồng và yêu cầu của các thành viên.
Chú thích ảnh
Các phương tiện bị đốt cháy trong bạo lực băng nhóm ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti, ngày 25/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, người đứng đầu đảng Lãnh đạo Trẻ Tiến bộ Haiti, ông Werley Nortreus, đã đề xuất với Cộng đồng Caribe (Caricom) một kế hoạch B để tái lập trật tự chính trị tại quốc gia nghèo nhất Mỹ Latinh này. Trong bức thư gửi Caricom ngày 3/4, ông Nortreus đề xuất các kế hoạch B1 và B2 để tìm kiếm giải pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay.

Kế hoạch B1 kêu gọi người dân Haiti tự tổ chức các cuộc bầu cử đơn giản để lựa chọn và quyết định ai sẽ là Tổng thống, Thủ tướng và nội các sẽ đồng hành cùng họ, trong khi Kế hoạch B2 kêu gọi Chính phủ Haiti và các nhóm đối lập cho phép những gương mặt mới tình nguyện tham gia vào quá trình tìm kiếm sự đồng thuận cho giai đoạn chuyển tiếp. Ông Nortreus cũng tự giới thiệu bản thân là gương mặt mới tham gia vào quá trình chuyển đổi.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ ủng hộ những nỗ lực hiện nay của Caricom nhằm thúc đẩy quản trị toàn diện và mang tính đại diện ở Haiti. Mỹ cũng ủng hộ CPT và Phái bộ Hỗ trợ An ninh đa quốc gia do Kenya dẫn đầu.

Trong diễn biến liên quan, Honduras cho biết trong tuần này sẽ sơ tán ít nhất 20 công dân đang làm việc tại Haiti với sự hỗ trợ của CH Dominicana. Ngoại trưởng Honduras Eduardo Enrique Reina nhận định tình hình Haiti rất phức tạp và cho biết hoạt động sơ tán công dân phải thực hiện bằng trực thăng với chi phí rất đắt đỏ (khoảng 12.000 USD mỗi chuyến).

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).