Khủng hoảng Haiti: Trên 53.000 người rời thủ đô trong ba tuần

Trong ba tuần đầu của tháng 3, trên 53.000 người đã rời bỏ thủ đô của Haiti vì xung đột giữa các băng đảng vũ trang đã gây ra nhiều tổn thương cho dân thường.
Chú thích ảnh
Người dân chạy trốn khỏi khu vực xảy ra đụng độ ở Port-au-Prince, Haiti ngày 20/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ước tính của Liên hợp quốc công bố hôm 2/4, hàng chục nghìn người đã rời khỏi khu vực thủ đô Port-au-Prince trong khoảng thời gian từ ngày 8- 27/3, khi tình trạng bạo lực lại bùng phát vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.

Cuộc xung đột cũng đã ngăn chặn công tác vận chuyển hàng hóa quan trọng và viện trợ nhân đạo vào thủ đô.

Theo Liên hợp quốc, nhiều người đang đi về phía bán đảo phía Nam Haiti - nơi vẫn đang phục hồi sau trận động đất kinh hoàng năm 2021. 

Hầu như người dân Haiti chủ yếu di cư đến Cộng hòa Dominica, quốc gia có chung đảo Hispaniola với Haiti. Nhưng chính phủ Cộng hòa Dominica đã tăng cường an ninh biên giới, loại bỏ các trại tị nạn trên lãnh thổ và trục xuất hàng chục nghìn người qua biên giới.

Liên minh giữa các băng nhóm vũ trang ở Haiti đang tìm cách kiểm soát các khu vực còn lại của thủ đô Port-au-Prince, đồng thời tuyên chiến với Chính phủ lâm thời Haiti.

Thủ tướng Ariel Henry ngày 11/3 đã tuyên bố từ chức trong thời gian ở Mỹ và dự kiến sẽ được thay thế chỉ vài ngày sau khi đưa ra tuyên bố trên. Tuy nhiên, Haiti vẫn chưa lựa chọn được thủ tướng mới.

Hôm 31/3 vừa qua, đại diện của quân đội Haiti và hơn 50 hiệp hội dân sự đã ký một tuyên bố kêu gọi một biện pháp chuyển giao thay thế dựa trên hiến pháp nước này. Theo đó, một thẩm phán của Tòa án Tối cao Haiti sẽ được lựa chọn làm tổng thống lâm thời và sẽ chỉ định thủ tướng nhằm thành lập chính phủ.

Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của phe đối lập vì cho rằng đây là âm mưu của các đồng minh của Thủ tướng Henry vì hầu hết các thẩm phán Tòa án Tối cao được ông này chỉ định 1 năm trước đây.  

Nhật Linh/Báo Tin tức (CNN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.