Khủng hoảng năng lượng khiến mục tiêu hạn chế sự ấm lên toàn cầu mong manh hơn

Một số quốc gia giàu có, bao gồm Anh, Mỹ và các nước thành viên EU, đã gia tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch do nguồn cung năng lượng đứt gẫy bởi xung đột Nga - Ukraine khiến giá khí đốt toàn cầu tăng vọt. Theo Chủ tịch COP27, các nước giàu có đang tụt hậu trong cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính...
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry phát biểu tại Khóa họp 77 Đại Hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 24/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong bài trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry - Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) - cảnh báo rằng mục tiêu hạn chế sự ấm lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C đang trở nên “mong manh hơn”.

Ông Sameh Shoukry cho rằng việc tạo dựng thỏa thuận khí hậu tại Hội nghị COP27 ở thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập trong tháng tới sẽ gặp trở ngại hơn bất kỳ cuộc đàm phán nào trước đây, do nền kinh tế toàn cầu đang bị "chấn động" do căng thẳng địa chính trị liên quan cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Theo ông Sameh Shoukry, thỏa thuận đạt được tại COP26 ở Glasgow (Vương quốc Anh) năm ngoái đã bị lu mờ bởi những sự kiện gần đây, khiến cho việc đi tới một thỏa thuận khí hậu ở COP27 “trở nên mong manh hơn”. Bối cảnh của COP27 đang khá khó khăn so với các sự kiện COP tại Paris hoặc ở Glasgow về thách thức và tác động kinh tế cũng như vấn đề địa chính trị. Tuy nhiên, ông khẳng định là nước chủ nhà COP27, Ai Cập "luôn giữ hy vọng và sự tập trung, đồng thời cố gắng tách tiến trình đàm phán khí hậu khỏi một số vấn đề bên ngoài” không liên quan tới biến đổi khí hậu.

Ông Shoukry cảnh báo rằng các nước giàu đang đánh mất lòng tin của thế giới đang phát triển vì họ đang tụt hậu trong các cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và cung cấp tài chính khí hậu cho các nước nghèo.

Nhà ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh thêm nếu các quốc gia lùi bước hoặc đi chệch hướng so với những cam kết nỗ lực duy trì các thỏa thuận và hiểu biết đã đạt được ở Paris và ở Glasgow, thì thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng ấm lên toàn cầu ở mức trên 2 độ C và có thể lên đến 3,6 độ C, theo những dự báo khoa học gần đây. Ông Shoukry nhấn mạnh đây là những mâu thuẫn mà thế giới phải nghiêm túc giải quyết.

Một số quốc gia giàu có, bao gồm Anh, Mỹ và các nước thành viên EU, đã gia tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng khiến giá khí đốt toàn cầu tăng vọt. Theo ông Shoukry, việc này đi ngược lại các mục đích trước đây và đặt thế giới vào tình thế nguy hiểm. Ông cho rằng các nước giàu cần phải làm gương trong quá trình chuyển đổi giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh "khuyến khích tất cả các bên kiềm chế đi thụt lùi vì phụ thuộc nhiều hơn vào nhiên liệu hóa thạch”.  

Các cuộc đàm phán tại COP26 năm ngoái ở Glasgow đã kết thúc với việc các quốc gia cam kết hạn chế sự ấm lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, dựa trên các đánh giá khoa học toàn diện cho rằng nếu vượt quá mức này, các tác động của khủng hoảng khí hậu sẽ trở nên thảm khốc hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia đều không đặt ra được các mục tiêu về cắt giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với giới hạn 1,5 độ C ở Glasgow, hoặc đưa ra các chính sách cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu này.

Ông Shoukry cho biết việc các nước phát triển không đạt được mục tiêu giảm phát thải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Ông kêu gọi cần phải duy trì động lực được tạo ra ở Paris và Glasgow bằng cách xây dựng niềm tin nhằm đạt được tiến bộ trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông cho rằng niềm tin sẽ có được từ việc các nước phát triển thực hiện các cam kết về phát thải và cung cấp tài chính cho những nước nghèo.

Ngoại trưởng Ai Cập bày tỏ hy vọng tại COP27 các nước không chỉ đưa ra cam kết mà còn thể hiện nỗ lực thực hiện cam kết bằng những hành động cụ thể.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc giải mã bản đồ tế bào 3D của cây lúa

Trung Quốc giải mã bản đồ tế bào 3D của cây lúa

Các nhà khoa học Trung Quốc đã xây dựng thành công bản đồ tế bào không gian - thời gian 3 chiều (3D), bao quát toàn bộ quá trình phát triển của cây lúa từ khi nảy mầm đến ra hoa, kết hạt, qua đó cung cấp nguồn dữ liệu mới để nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển và cải thiện chất lượng hạt gạo.

Nhật Bản phát triển tàu vận tải quân sự tích hợp AI

Nhật Bản phát triển tàu vận tải quân sự tích hợp AI

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang lên kế hoạch đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển để đưa vào sử dụng các tàu vận tải thuộc Lực lượng Phòng vệ (SDF) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ điều hướng tự động.

Công nghệ số và AI - Định hình vòng đời tiêu chuẩn

Công nghệ số và AI - Định hình vòng đời tiêu chuẩn

Công nghệ số và AI đang làm thay đổi cách tiếp cận tiêu chuẩn, thay vì đọc một tài liệu tĩnh trước đây thì người dùng hiện nay tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên, xác định yêu cầu tiêu chuẩn theo công việc và tích hợp nội dung tiêu chuẩn vào phần mềm, quy trình hoặc hệ thống số.

Anthropic mở rộng thử nghiệm các mô hình AI mạnh nhất

Anthropic mở rộng thử nghiệm các mô hình AI mạnh nhất

Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic công bố nâng cấp và mở rộng Chương trình Xác thực An ninh mạng (CVP), cho phép các chuyên gia bảo mật đã qua thẩm định tiếp cận những mô hình AI mạnh nhất của hãng với ít rào cản kiểm soát hơn nhằm phục vụ công tác phòng thủ an ninh mạng.

Nobel 2026: Đột phá y sinh, chỉnh sửa gene và vật liệu phân tử

Nobel 2026: Đột phá y sinh, chỉnh sửa gene và vật liệu phân tử

Những nghiên cứu đột phá về các phân tử điều chỉnh giấc ngủ, kiểm soát cảm giác thèm ăn, công nghệ chỉnh sửa gene và vật liệu phủ bề mặt ở cấp độ phân tử đang được giới chuyên gia đánh giá là những lĩnh vực sáng giá nhất trong cuộc đua giành giải Nobel Hóa học 2026. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển dự kiến sẽ công bố chủ nhân của giải thưởng danh giá này vào lúc 16h45 ngày 7/10 (giờ Việt Nam).