Khủng hoảng COVID-19 không làm thay đổi những ưu tiên của EU trong đàm phán hậu Brexit

Ngày 24/4, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp Amelie de Montchalin nhận định cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra không làm thay đổi những ưu tiên của châu Âu trong quá trình đàm phán Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Amelie de Montchalin. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới, bà Montchalin cho biết Brexit không thỏa thuận sẽ là một cú sốc nữa song hành với cuộc khủng hoảng COVID-19, tuy nhiên, Anh sẽ là bên chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Tuyên bố được được đưa ra tại thời điểm đại dịch COVID-19 tại châu Âu vẫn diễn biến phức tạp dù tình hình dịch bệnh tại nhiều "điểm nóng" như Italy, Tây Ban Nha đã có sự chuyển biến khả quan. 

Trong tuyên bố cùng ngày, ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit, cho rằng cả EU và Anh đều cần tìm kiếm giải pháp cho các chủ đề đàm phán khó khăn. Ở thời điểm hiện tại, ông cho biết hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề đánh bắt cá. Bên cạnh đó, ông khẳng định hòa bình và ổn định tại Ireland vẫn là một vấn đề ưu tiên.

Ông Barnier thể hiện rõ quan điểm của EU là không thể chấp nhận sự tiến bộ trong một số vấn đề Brexit nhất định. Theo ông, tháng 6 là thời điểm hai bên cần đưa ra quyết định có hay không kéo dài thời kỳ chuyển giao 1 năm, tính từ ngày 31/1/2020 - thời điểm chính thức Anh không còn là thành viên của EU. Tuy nhiên, ông cho rằng Anh không thể tự định ra thời gian biểu gắt gao và sau đó không có sự dịch chuyển nào.

Ông Barnier cũng cho biết Anh đã bày tỏ mong muốn tiến trình đàm phán đạt được nhiều tiến bộ vài cuối tháng 6 tới. 

Ông Barnier nhấn mạnh với 8 tháng còn lại, hiện tại là thời điểm cấp thiết để có những giải pháp cần thiết liên quan đến thỏa thuận rút lui. Theo ông, mối quan hệ tương lai giữa Anh và EU cần phải dựa trên sự bình đẳng.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.