Khu vực tư nhân đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục nới lỏng kiểm soát biên giới

Thời gian gần đây, những lời kêu gọi Chính phủ Nhật Bản nới dần các biện pháp kiểm soát biên giới cho người nước ngoài, trong đó có việc mở cửa cho khách du lịch nước ngoài, đang có xu hướng gia tăng trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ở nước này đang có xu hướng giảm.
Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong cuộc họp ngày 27/4, các thành viên thuộc khu vực tư nhân của Hội đồng Chính sách Kinh tế và Tài chính thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản, trong đó có ông Masakazu Tokura, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), cho rằng Chính phủ cần phải nâng giới hạn về số lượng người nhập cảnh mỗi ngày và nới lỏng các thủ tục nhập cảnh bổ sung khi mà các biện pháp như vậy đã được xác định là ít hiệu quả hơn trong việc giảm số ca mắc mới. Bên cạnh đó, Chính phủ cần “nối lại một cách dần dần” việc tiếp nhận khách du lịch để đối phó với sự sụt giảm về thặng dư tài khoản vãng lai. 

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp này, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Daishiro Yamagiwa, người phụ trách công tác ứng phó với dịch COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản, nói: “Chính phủ nhất trí với các thành viên thuộc khu vực tư nhân trong Hội đồng Chính sách Kinh tế và Tài chính về định hướng mà chúng ta cần làm để hướng tới mở cửa biên giới cho khách du lịch”. Tuy nhiên, Bộ trưởng Yamagiwa cho rằng cần phải xác định một cách thích hợp thời gian biểu cho việc nới lỏng các quy định vì tình hình dịch bệnh vẫn rất khó dự báo.

Được thành lập vào tháng 1/2001, Hội đồng Chính sách Kinh tế và Tài chính bao gồm các thành viên nội các, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và một số lãnh đạo giới kinh doanh. 

Trong một diễn biến liên quan khác, các chuyên gia cố vấn cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa lên tiếng cảnh báo về khả năng số ca mắc COVID-19 ở nước này có thể tăng trở lại sau Tuần lễ Vàng do số người đi du lịch sẽ tăng cao hơn so với bình thường trong kỳ nghỉ dài vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 này.

Phát biểu tại cuộc họp của nhóm chuyên gia cố vấn cho MHLW ngày 27/4, ông Takaji Wakita, Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID), nói: “Khả năng cao kỳ nghỉ sắp tới sẽ dẫn tới sự gia tăng của số ca mắc mới”.

Trong một vài tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản đang có xu hướng giảm, nhất là ở các thành phố lớn. Theo nhóm chuyên gia cố vấn cho MHLW, trong tuần qua, số ca mắc mới đã giảm tới 9% so với một tuần trước đó. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản giảm. Đáng lưu ý, dòng BA.2 của biến thể Omicron đã chiếm ưu thế ở nước này khi chiếm tới 90% trong tổng số ca mắc mới trong thời gian gần đây.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.