Khu vực quanh đền Preah Vihear thuộc về Campuchia

Ngày 11/11, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã ra phán quyết vùng đất xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear thuộc về Campuchia. Phán quyết của ICJ là bắt buộc và không được kháng cáo.

Ngày 11/11, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã ra phán quyết vùng đất xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear thuộc về Campuchia. Phán quyết của ICJ là bắt buộc và không được kháng cáo.

Khu vực quanh đền Preah Vihear thuộc về Campuchia ảnh 1

Người dân Campuchia đào hầm đề phòng xung đột xảy ra sau phán quyết của ICJ (Ảnh chụp ngày 11/11). Ảnh: AFP/TTXVN


Thẩm phán Peter Tomka diễn giải phán quyết của ICJ năm 1962 quy định "Campuchia có chủ quyền đối với toàn bộ khu vực đền Preah Vihear", do đó Thái Lan "phải rút tất cả các lực lượng quân đội hoặc cảnh sát cũng như các lực lượng canh giữ và bảo vệ khác khỏi vùng lãnh thổ đó".


Trong phán quyết năm 1962, ICJ khẳng định ngôi đền Preah Vihear 900 năm tuổi ở biên giới giữa Campuchia và Thái Lan này thuộc về Campuchia, nhưng không nói rõ về vùng đất xung quanh, vì vậy cả hai nước đều nhận chủ quyền đối với khu vực rộng 4,6 km2 xung quanh đền. Kể từ sau khi ngôi đền cổ này được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2008, đụng độ đã xảy ra nhiều lần giữa binh sĩ hai nước ở khu vực biên giới này gây thương vong cho cả hai bên. Tháng 4/2011, Campuchia đưa vụ kiện về vùng đất tranh chấp lên ICJ.


Cùng ngày Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bày tỏ hài lòng với phán quyết nói trên: “Đây là một cột mốc nữa trong lịch sử Campuchia. Nó chứng tỏ những nỗ lực của chính phủ Campuchia trong việc giải quyết tranh chấp với Thái Lan một cách hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế”.


Trong khi đó, tại Thái Lan, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cũng tuyên bố "hài lòng" với phán quyết của ICJ, cho rằng phán quyết này phần nào "có lợi" cho Thái Lan. Theo đó, ICJ đã không xem xét khiếu nại của Campuchia về vùng đất bao quanh ngôi đền.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.