Khu vực phía Tây Hà Nội vẫn sẽ ngập khi mưa lớn

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 30/5, ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Hiện nội thành Hà Nội chỉ có hệ thống thoát nước lưu vực sông Tô Lịch được cải tạo đồng bộ nên có thể chủ động chống ngập, 3 lưu vực còn lại gồm lưu vực sông Nhuệ, Hà Đông, Long Biên chủ yếu dựa vào tự chảy. Do đó, nếu mưa to, khu vực phía Tây Hà Nội vẫn sẽ bị ngập.
Khu vực phía Tây Hà Nội vẫn sẽ ngập khi mưa lớn ảnh 1

Quang cảnh giao ban

Theo báo cáo của Công ty thoát nước Hà Nội, qua theo dõi các trận mưa có lượng mưa từ 50-100mm/2h, trên đường phố khu vực nội thành tồn tại 18 điểm úng ngập cục bộ, trong đó 13 điểm ngập cũ trong nội thành và 5 điểm tại quận Hà Đông, Long Biên. Bên cạnh đó là các điểm ứng ngập khu Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hữu Hưng, Tây Tựu, Phú Diễn, quốc lộ 32…

“Công ty thoát nước Hà Nội triển khai ứng trực 24/24, chuẩn bị các xe bơm di động, xe hút stec… và các trạm bơm cục bộ để bơm nước chống ngập cục bộ tại một số điểm trững trên các trục đường chính, giải tỏa ách tắc giao thông khi có mưa lớn”, ông Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc Công ty thoát nước Hà Nội cho biết.

“Từ nhận diện các điểm ngập này, hệ thống thoát nước Hà Đông đã bàn giao về do Công ty Thoát nước Hà Nội quản lý, trong đó cải tạo lưu vực Hà Đông, điều tiết hệ thống, nhất là thoát nước qua trạm bơm Yên Sở”, ông Võ Nguyên Phong cho biết.

“Do chủ yếu phụ thuộc vào tự chảy mực nước sông Nhuệ (khu vực phía Tây Hà Nội) và Cầu Bây (Long Biên) nên giải pháp trước mắt là nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước hiện có. Về lâu dài đề xuất các dự án đầu tư, xây dựng, mở rộng và phát triển hệ thống thoát nước phù hợp với quy hoạch”, ông Võ Nguyên Phong cho biết.

Tin, ảnh: XC/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.