Khu tự trị Khanty - Mansi của LB Nga muốn thúc đẩy hợp tác công nghệ thông tin với Việt Nam

Bên lề Diễn dàn Công nghệ Thông tin Quốc tế lần thứ 15 diễn ra từ ngày 18-20/6 tại thành phố Khanty-Mansiysk thuộc Khu tự trị Khanty-Mansi của LB Nga, quyền Thống đốc Khu tự trị Khanty-Mansi, ông Ruslan Kukharuk ngày 19/6 đã có cuộc gặp với các phóng viên của Ai Cập, Brazil, Cuba, Trung Quốc, Ấn Độ, và Việt Nam.
Chú thích ảnh
Quyền Thống đốc khu tự trị Khanty-Mansi Ruslan Kukharuk trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Duy Trinh/PV TTXVN tại Liên bang Nga

Tại cuộc gặp, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về những tiềm năng hợp tác của địa phương với Việt Nam, quyền Thống đốc Kukharuk khẳng định mối quan hệ giữa hai nước đã có truyền thống tốt đẹp hàng chục năm qua, bắt nguồn từ thời Liên Xô trước đây. Mối quan hệ này không chỉ được thử thách theo thời gian mà còn thể hiện quan điểm của hai nước, quan điểm cũng như truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Theo quyền Thống đốc Kukharuk, điều này cũng được thể hiện qua chuyến thăm cấp Nhà nước đang diễn ra của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đến Việt Nam. Ông Kukharuk tin tưởng rằng sẽ có một chương trình đặc biệt trong chuyến thăm, đề cập đến tất cả các vấn đề về hợp tác giữa hai nước, để thúc đẩy các dự án kinh doanh cũng như hoạt động nhân văn giữa nhân dân hai nước.

Đề cập tiềm năng hợp tác với Việt Nam, ông Kukharuk cho biết Khu tự trị Khanty-Mansi có thể hợp tác với Việt Nam trong các nền tảng công nghệ thông tin về giáo dục. Các giải pháp công nghệ thông tin không những cho phép hệ thống hóa công việc song song mà còn có thể tích cực sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khi đưa ra quyết định. Hai bên có thể hợp tác để phát triển các nền tảng công nghệ thông tin về y học, giúp chữa các loại bệnh, hay sử dụng AI để giúp các cơ quan hữu quan phát hiện hoạt động chặt phá rừng, hay cháy rừng ngay ở giai đoạn đầu. Hai bên cũng có thể hợp tác sử dụng AI vào hoạt động thương mại, hay phân tích cơ sở dữ liệu. AI có thể giúp phân tích một số lượng lớn dữ liệu với sai số thấp nhất.

Theo quyền Thống đốc Kukharuk, hai bên cũng có thể hợp tác trong lĩnh vực du lịch vì Việt Nam là điểm đến truyền thống và được ưa thích của khách du lịch Nga.

Khu tự trị Khanty-Mansi là khu vực khai thác dầu mỏ chính của LB Nga và là một trong những khu vực sản xuất dầu lớn nhất thế giới, với sản lượng chiếm khoảng 5% tổng sản lượng khai thác dầu trên thế giới (216,1 triệu tấn). Khu tự trị này đứng thứ 3 trong “Xếp hạng kinh tế-xã hội các khu vực của LB Nga”, cũng như đứng thứ 2 về quy mô kinh tế ở Nga (chỉ sau thủ đô Moskva). 

Diễn dàn Công nghệ Thông tin Quốc tế diễn ra thường niên tại thành phố Khanty-Mansiysk từ năm 2008.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.