Khu trục hạm Mỹ tiến vào Biển Đen, Nga liền điều tàu theo sát

Tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ đã tiến vào Biển Đen chưa đầy 2 tuần sau khi một tàu Hải quân nước này được triển khai tại đây. Moskva tuyên bố giám sát chặt chẽ mọi hành động của tàu Mỹ.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục lớp Arleigh Burke trang bị tên lửa dẫn đường hướng về Biển Đen. Ảnh: Hạm đội 6

Hãng tin RT dẫn phát ngôn của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ thông báo ngày 19/1 đưa tin tàu khu trục lớp Arleigh Burke trang bị tên lửa dẫn đường được điều tới Biển Đen nhằm tăng cường “năng lực hải quân” của các đối tác và đồng minh NATO trong khu vực.

“Mỹ và Hải quân Mỹ tiếp tục sát cánh cùng với các đồng minh và đối tác cùng đảm bảo lợi ích khu vực và ổn định hàng hải”, Chỉ huy trưởng tàu Donald Cook ông Matthew J. Powel cho biết.

Đây là động thái triển khai tàu chiến lần hai trong vòng chưa đầy 2 tuần của Hải quân Mỹ. Đầu tháng, tàu đổ bộ USS Fort McHenry lớp Whidbey Island cũng đã được điều tới Biển Đen để tham gia huấn luyện cùng thủy thủ Hải quân Romani. Tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết hoạt động tàu này tuân thủ đúng luật quốc tế.

Phản ứng trước hành động trên, Hải quân Nga đã cử một tàu tuần tra tới giám sát khu trục hạm Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố. Nga cũng sử dụng các biện pháp “điện tử và kỹ thuật” để giám sát tình hình. Theo luật pháp quốc tế, tàu Mỹ được phép ở trong hải phận Biển Đen không quá 21 ngày.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, đã có 6 tàu quân sự Mỹ hoạt động tại Biển Đen, trong đó có các khu trục hạm có tên lửa dẫn đường như USS Ross, USS Carney, và USS Porter, cũng như tàu đổ bộ USS Oak Hill, tàu vận tải USNS Carson City.

Tình hình trong khu vực vẫn đang tiếp tục căng thẳng sau khi ba tàu Hải quân Ukraine bị cáo buộc vi phạm biên giới Nga trên Eo biển Kerch nối giữa Crimea và lục địa Nga vào ngày 25/11/2018. Hành động của các tàu Ukraine đã dẫn đến một cuộc rượt đuổi kéo dài và cuối cùng buộc Hải quân Nga sử dụng vũ lực để ngăn chặn.

Vụ việc nhanh chóng bị Washington lên án là một hành động xâm lược và dẫn đến kết quả hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh được nhiều người mong đợi giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Vladimir Putin.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

Ngày 13/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố liên minh quân sự này sẽ điều chỉnh thế trận răn đe và phòng thủ tại khu vực Biển Đen nếu cần thiết. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Rutte cho biết, đã điện đàm với Thủ tướng Bulgaria Radev về các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen.

Khói bốc lên sau khi tên lửa Iran đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain. Ảnh: AA/TTXVN

Iran tuyên bố có vũ khí mới, dọa đánh vào ‘huyết mạch’ kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD của Mỹ

Iran tuyên bố đã phát triển vũ khí mới nhằm khai thác điểm yếu của đối phương, đồng thời cảnh báo có thể tấn công các trung tâm dữ liệu, cơ sở AI và mạng cáp liên quan đến Mỹ tại vùng Vịnh nếu chiến tranh tái diễn. Một quan chức Iran cho rằng những tài sản này trị giá hơn 2.000 tỷ USD, song con số chưa được kiểm chứng độc lập.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chiều 13/10/2026, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón, hội đàm với Đại tướng Tea Sheiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam và dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, dự diễn tập chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.