Khu tái định cư thủy điện... “bốn không”

Sau gần 6 năm di dời, 105 hộ đồng bào dân tộc Kor, với hơn 500 nhân khẩu, vẫn chưa có cuộc sống ổn định tại nơi ở mới là khu tái định cư hồ thủy điện Hà Nang, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vì sống trong điều kiện "4 không": Không đất, điện, nước, trường học.

Sau gần 6 năm di dời, 105 hộ đồng bào dân tộc Kor, với hơn 500 nhân khẩu, vẫn chưa có cuộc sống ổn định tại nơi ở mới là khu tái định cư hồ thủy điện Hà Nang, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vì sống trong điều kiện "4 không": Không đất, điện, nước, trường học. Đời sống dân trí, dân sinh của đồng bào nơi đây còn rất thiếu thốn, lạc hậu.


Anh Hồ Tuấn Anh ở tổ 1, thôn 1, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, cho biết: “Tôi phải thuê nhà của bà con dưới xã cho con cái ở lại theo học cái chữ, chứ trên này làm gì có trường mà học”.


Anh Hồ Văn Hiền, tổ trưởng tổ 1, thôn 1, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng bức xúc: “Hệ thống bể chứa, ống dẫn đã triển khai xây dựng từ tháng 8/2013; bên thi công cũng hứa tới cuối năm 2013 sẽ đưa vào sử dụng, nhưng đến nay vẫn chưa có nước. Trường học xây xong bỏ hoang vì thiếu cơ sở vật chất, nên tận dụng làm hội trường. Mấy năm liền cả xóm phải thắp đèn dầu chứ lấy đâu ra điện. Không những thế, mỗi khi có người đau ốm, thôn phải cử thanh niên thay phiên khiêng bộ hơn 20 km mới đến điểm khám, chữa bệnh, rất vất vả.


Trả lời câu hỏi của phóng viên về những phản ánh của người dân, ông Hồ Văn Vàng, Chủ tịch UBND xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng cho biết: Xã đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng hệ thống dẫn nước cho 34 hộ dân ở tổ 1, thôn 1, xã Trà Thủy, nhưng do bên thi công quá chậm, nên đến nay vẫn chưa có nước phục vụ nhu cầu của người dân. Còn về việc cấp đất sản xuất cho người dân, xã nhiều lần kiến nghị lên cấp có thẩm quyền, nhưng vẫn không thấy hồi âm.


Còn ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Trà Bồng, khẳng định: “Huyện đang xây dựng thủy lợi nước và lập dự án tái định canh, bao gồm việc xây dựng các công trình thủy lợi; khai hoang, cải tạo đất sản xuất; lắp đặt điện chiếu sáng trình tỉnh phê duyệt và đưa vào thực hiện trong thời gian sớm nhất để những hộ dân ở khu tái định Hà Nang mau chóng ổn định cuộc sống”.


Tuy nhiên, tất cả dự án đều chưa hoàn thành, nên cuộc sống của người dân nơi đây vẫn tiếp tục “bốn không” chưa biết tới bao giờ.

Lê Phước Như Ngọc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.