Không tìm thấy dấu hiệu của máy bay, kế hoạch tìm kiếm của Việt Nam không thay đổi

Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam về máy bay Malaysia mất tích là không thay đổi, mà sẽ mở rộng về phía Đông đường bay dự kiến và cả trên đất liền. Bởi tất cả những dấu hiệu tìm thấy trong những ngày vừa qua chưa thể khẳng định liên quan đến chiếc máy bay này...

Trưa 12/3, tại trụ sở Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết: Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam về máy bay Malaysia mất tích là không thay đổi, mà sẽ mở rộng về phía Đông đường bay dự kiến và cả trên đất liền. Bởi tất cả những dấu hiệu tìm thấy trong những ngày vừa qua chưa thể khẳng định liên quan đến chiếc máy bay này. Hôm nay, 22 máy bay và 31 tàu, trong đó Việt Nam có 8 máy bay, 9 tàu các loại tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Trước thông tin Việt Nam dừng một số hoạt động tìm kiếm, Trung tướng Võ Văn Tuấn khẳng định: Đây là thông tin không đúng, những máy bay và tàu chiến mà Quân đội nhân dân Việt Nam huy động đã và vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Trung tướng Võ Văn Tuấn đã báo cáo tình hình và xin chỉ thị của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và nhận được chỉ đạo tiếp tục thực hiện theo kế hoạch từ ngày hôm qua (11/3), đó là mở rộng khu vực tìm kiếm và tăng cường cập nhật các nguồn thông tin.

Phú Quốc là nơi triển khai điều hành của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, lực lượng hàng không có thể di chuyển đi nhưng không có nghĩa là dừng hoạt động. Phú Quốc là sân bay quốc tế thuận lợi cho việc đón tiếp phóng viên báo chí, khách quốc tế, thậm chí là thân nhân của người đi trên máy bay.

Về thông tin Malaysia phát hiện dấu hiệu của máy bay Malaysia mất tích được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông Tuấn cho biết tối qua (11/3), Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã liên lạc với Tùy viên Quốc phòng của Malaysia tại Hà Nội và được trả lời "Thông tin này phía Malaysia không đưa ra". Vì vậy, đây là thông tin không chính thức.

Cũng trong ngày hôm nay (12/3), ông Chu Xuân Huy, Trưởng phòng Quản lý và khai thác dữ liệu ảnh vệ tinh, thuộc Trung tâm Điều khiển và khai thác vệ tinh nhỏ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết: Khoảng 10 giờ đêm 11/3, đơn vị đã nhận được dữ liệu ảnh do vệ tinh VNRedsat - 1chụp từ khu vực nghi máy bay Malaysia mất tích, gần đảo Thổ Chu. Qua phân tích ban đầu, các chuyên gia không tìm thấy những dấu hiệu khả nghi hoặc vật thể lạ tại khu vực này.

Toàn bộ dữ liệu gồm 13 ảnh chụp trong hai dải có chiều rộng 17,5 km và chiều dài từ 100 - 160 km đều có chất lượng tốt, gần như không có mây. Ngay sau khi nhận được dữ liệu ảnh, các chuyên gia thuộc Trung tâm đã khẩn trương phân tích chi tiết và xác định những vật thể lạ trong ảnh. Tuy vậy, các chuyên gia chưa phát hiện điểm nghi vấn nào trong các dữ liệu ảnh.

Theo lộ trình của vệ tinh, ngày mai (13/3), VNRedsat-1 sẽ tiếp tục quay lại khu vực nghi vấn máy bay Malaysia mất tích và tiến hành chụp. Đồng thời, vệ tinh VNRedsat -1 sẽ triển khai chụp ảnh tại những địa điểm cụ thể khác nếu được yêu cầu.


Thanh Tuấn - Thu Phương

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.