Không thiếu hụt lao động nhiều trong dịp Tết

Mức độ thiếu hụt lao động trước và sau Tết Nguyên đán 2017 năm nay không cao. Điều này cho thấy chế độ đãi ngộ và các chính sách phúc lợi dành cho người lao động đã được cải thiện ở các đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động, cho biết so với năm ngoái mức thiếu hụt lao động trước và sau Tết Nguyên đán không gay gắt, chỉ khoảng dưới 3% và mức độ di chuyển việc trong các doanh nghiệp bình quân từ 10 -15%. Sự thiếu hụt chỉ diễn ra ở nhóm lao động phổ thông và ở các ngành cần nhiều lao động như may mặc, da giày, thủy sản. Việc thiếu hụt lao động trước Tết nguyên nhân là do doanh nghiệp hoàn thành các đơn hàng Tết nên cần nhiều lao động và việc thiếu hụt lao động sau Tết do dịp cuối năm người lao động về quê đón Tết chưa kịp vào làm việc.

“Mức thiếu hụt lao động không cao, tỉ lệ di chuyển việc không nhiều, đó là tín hiệu tốt cho thấy doanh nghiệp đã có những chính sách, chăm lo tốt hơn, thậm chí còn cao hơn năm cũ khiến người lao động gắn bó hơn và không nhảy việc. Mặt khác, xu hướng về quê của người lao động diễn ra không nhiều, bởi nhiều lao động cũng đã suy nghĩ tích cực, cố gắng đeo bám việc làm hoặc tranh thủ những ngày cuối năm kiếm thêm thu nhập”, ông Tuấn cho biết thêm.

Không thiếu hụt lao động nhiều trong dịp Tết ảnh 1

Người lao động có thêm nhiều cơ hội việc làm trong năm 2017. Ảnh: Hoàng Tuyết

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, năm 2017 dự kiến thành phố có nhu cầu 280.000 chỗ làm, tăng 3,7% so với năm 2016, trong đó có khoảng 140.000 chỗ làm việc mới, tăng 7,7% so với năm 2016. Trong tháng 1 và 2/2017, thành phố cần thêm 40.000 lao động.

Nhu cầu tuyển dụng lao động tập trung ở những ngành nghề như: kinh doanh – marketing – bán hàng, dịch vụ – du lịch – nhà hàng khách sạn, công nghệ thông tin, cơ khí – tự động hóa, chế biến thực phẩm, vận tải, xuất nhập khẩu, dệt – may – giày da, tài chính – ngân hàng, y tế - chăm sóc sức khỏe, kiến trúc – xây dựng – môi trường, kinh doanh tài sản – bất động sản và ngành nghề công nghệ kỹ thuật nông – lâm – thủy sản…

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.