Không thể chần chừ ứng dụng công nghệ mới trong bảo trì đường bộ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Cục quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu đẩy mạnh áp dụng thiết bị, công nghệ mới vào quản lý, bảo trì đường bộ.
Chú thích ảnh
Sửa chữa trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh minh họa: Trần Tĩnh/TTXVN

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua Tổng cục đã hợp tác với các nhà khoa học, doanh nghiệp trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, công nghệ thi công nghiên cứu, chế tạo, cung ứng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo trì đường bộ như: máy cắt cỏ, máy cắt cây trên mái taluy, xe kiểm tra cầu tự hành, máy tái chế bê tông nhựa nóng, máy đun nhựa di động, máy sơn đường tự hành, máy đếm xe tự động...

Việc từng bước áp dụng thiết bị, công nghệ mới đem lại kết quả khả quan trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ; tăng hiệu quả, chất lượng công việc, giảm giá thành do tiết kiệm chi phí nhân công.

Để đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo trì, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Cục quản lý đường bộ, Sở Giao thông Vận tải nhận ủy quyền quản lý Quốc lộ nghiên cứu, so sánh việc áp dụng các thiết bị, công nghệ mới với phương pháp truyền thống trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ. Nếu có hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật và phù hợp với tình trạng công trình thì phải áp dụng vào thực tiễn, tăng cường chất lượng, tuổi thọ công trình.

Theo đại điện lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong bối cảnh Quỹ bảo trì chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu cho duy tu, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống Quốc lộ trên toàn quốc thì việc ứng dụng công nghệ mới trong công tác bảo trì có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm giá thành, đặc biệt là tăng tuổi thọ công trình.

Các chuyên gia ngành giao thông cho rằng, nhìn từ thực tế công tác bảo trì đường bộ hiện nay, Việt Nam không thể chần chừ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong công tác bảo trì đường bộ nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.