Không quân Israel huy động 60% chiến đấu cơ trong cuộc tấn công lớn nhất lịch sử vào Iran

Không quân Israel huy động 200 chiến đấu cơ, chiếm 60% toàn bộ lực lượng Không quân trong cuộc tấn công lớn nhất từ trước tới nay nhằm vào Iran.
Chú thích ảnh
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố hình ảnh chuẩn bị cho cuộc tấn công Iran hôm 13/6/2025. Ảnh chụp màn hình tài khoản X của IDF

Ngày 13/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết nước này đã sử dụng 200 máy bay chiến đấu trong một cuộc không kích quy mô lớn qua đêm nhằm vào các cơ sở hạt nhân và mục tiêu quân sự của Iran.

Báo The Kyiv Post cùng ngày dẫn số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết thêm tổng số chiến đấu cơ của Israel vào khoảng 330 chiếc. Điều này có nghĩa là chiến dịch Sư tử Trỗi dậy đã huy động khoảng 60% toàn bộ lực lượng Không quân của Israel.

Số lượng chiến đấu cơ khổng lồ được huy động trong một chiến dịch đơn lẻ này đánh dấu một trong những cuộc tấn công đường không lớn nhất trong lịch sử Israel.

Người phát ngôn IDF, ông Efi Defrin, nói với đài CNN của Mỹ rằng chiến dịch đã đánh trúng hơn 100 mục tiêu với 330 quả đạn dẫn đường chính xác, tất cả đều được triển khai trong một cuộc tấn công “vô cùng chính xác và đồng bộ”.

IDF cũng đã đăng một video trên tài khoản chính thức X (xem dưới đây), cho thấy công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Chiến dịch đã huy động nhiều chiến đấu cơ hiện đại của Israel, bao gồm: F-35I Adir tàng hình, có khả năng mang nhiều loại vũ khí chính xác; F-16I và F-15I – các mẫu chiến đấu cơ chủ lực khác trong lực lượng không quân Israel.

Theo báo The Kyiv Post, các loại vũ khí mà F-35I có thể mang bao gồm: Tên lửa đánh chặn Stunner – được thiết kế để tiêu diệt tên lửa và máy bay đối phương; bom thông minh Spice-1000 tích hợp camera và GPS để tấn công các mục tiêu cố định; tên lửa tầm ngắn Python-5, có khả năng tấn công cả máy bay địch phía sau chiến đấu cơ; tên lửa không đối không Derby dẫn đường bằng radar, tầm bắn 100 km và bom xuyên boongke MPR-500, có khả năng xuyên tới 1 mét bê tông cốt thép.

Chiến đấu cơ F-35I, đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch, nổi tiếng với khả năng tàng hình và tấn công chính xác, cho phép Israel xâm nhập sâu vào không phận Iran mà ít bị phát hiện.

Thiệt hại lớn và phản ứng từ Iran

Cuộc không kích của Israel được cho là đã tiêu diệt nhiều quan chức cấp cao của Iran, bao gồm: Hossein Salami – Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC); Mohammad Bagheri – Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran; Cùng một số nhà khoa học hạt nhân liên quan đến chương trình nguyên tử của Iran.

Về phía Iran, theo hãng tin AFP, Lực lượng Vũ trang nước này tuyên bố rằng Israel đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ và sẽ không có giới hạn nào trong phản ứng của Tehran sau các cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu hạt nhân và quân sự, bao gồm cả thủ đô Tehran.

Thực tế cho thấy trong vài giờ sau đòn tấn công của Không quân Israel, hãng thông tấn Hawar cho biết Iran đã phóng hơn 100 UAV nhắm vào Israel nhằm trả đũa và tất cả các hệ thống phòng không của Israel đang hoạt động để đánh chặn các mục tiêu này.

Người phát ngôn quân đội Israel, ông Efi Duvdevani, tuyên bố: “Trong một chiến dịch chính xác diễn ra suốt đêm, hơn 100 mục tiêu trên khắp Iran đã bị tấn công. Các lãnh đạo chương trình hạt nhân đã bị nhắm đến, và nhiều chỉ huy cấp cao đã bị tiêu diệt. Chúng tôi đã theo dõi diễn biến ở Iran trong nhiều năm qua”

Ông Duvdevani nói thêm: “Iran đã phóng hơn 100 UAV về phía Israel, và chúng tôi đang làm việc để đánh chặn các mối đe dọa này,” đồng thời lưu ý rằng “các UAV dự kiến sẽ đến Israel trong vòng từ ba đến năm giờ tới, và không quân cũng đang chuẩn bị cho khả năng bị tấn công bằng tên lửa đồng thời”.

Liên quan tới vấn đề này, báo The Times of Israel ngày 13/6 dẫn tiết lộ của một quan chức quân đội Israel cho biết thêm các UAV đang bị đánh chặn bên ngoài biên giới Israel, trước khi chúng có thể xâm nhập không phận nước này.

Bên cạnh đó, còi báo động vang lên tại thủ đô Amman của Jordan giữa cuộc tấn công bằng UAV của Iran vào Israel

Truyền thông nhà nước Jordan đưa tin rằng nước này đã đánh chặn một số UAV xâm nhập vào không phận của Jordan.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Hàn Quốc và Mỹ tập trận hải quân liên hợp trên Hoàng Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 20/10, hải quân Hàn Quốc bắt đầu cuộc diễn tập cơ động trên biển quy mô lớn tại Hoàng Hải cùng các lực lượng không quân và hải quân Mỹ nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và củng cố trạng thái sẵn sàng ứng phó với các tình huống đe dọa trên biển.