Không ngân hàng nào ở Bình Dương dính đến vụ vỡ nợ của Công ty Trường Ngân

Liên quan đến vụ các ngân hàng bao vây để tranh chấp tài sản của Công ty TNHH Trường Ngân (chuyên ngành nghề kinh doanh thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê) bị vỡ nợ trên 600 tỉ đồng...

Liên quan đến vụ các ngân hàng bao vây để tranh chấp tài sản của Công ty TNHH Trường Ngân (chuyên ngành nghề kinh doanh thu mua, chế biến, xuất khẩu cà phê) bị vỡ nợ trên 600 tỉ đồng, chiều 7/6, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Nu, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Dương để làm rõ về vấn đề trên.


Ông Bùi Văn Nu cho biết: Liên quan đến vụ việc các ngân hàng bao vây Công ty Trường Ngân tranh giành tài sản thế chấp xảy ra ngày 6/6 tại kho hàng đóng tại (Khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương đã tiến hành xác minh và được biết không có tổ chức tín dụng nào đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương có liên quan đến hoạt động tín dụng với Công ty Trường Ngân và không có hành động nào dính đến vụ bao vây “xiết nợ” xảy ra tại Công ty Trường Ngân làm ảnh hưởng đến vấn đề an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã Dĩ An.


Ông Nu cho biết thêm, hiện nay, vụ Công ty Trường Ngân bị mất thanh khoản nghiêm trọng với tổng dư nợ trên 600 tỉ đồng và các ngân hàng đã tranh giành khối tài sản khoảng 4.000 tấn cà phê đang lưu phong tại Bình Dương, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Dương đã báo cáo vụ việc cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Bình Dương và Văn phòng Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương để có hướng chỉ đạo, ổn định tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh, tránh bị ảnh hưởng.


Dương Chí Tưởng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.