Không khí thi công khẩn trương trên công trường dự án cầu Ngọc Hồi
Đến tháng 4/2026, dự án cầu Ngọc Hồi (khởi công 19/8/2025) đang được đẩy nhanh thi công, với 72/80 cọc khoan nhồi trụ tháp chính đã được nhà thầu hoàn thành. Dự kiến hết tháng 4 này sẽ thi công xong 80/80 cọc khoan nhồi hai trụ chính, hoàn thành 950/2.242 cọc khoan nhồi cầu dẫn, đúc 50/2220 phiến dầm Super T, thi công hoàn thành 30/160 bệ trụ.
Đây là cây cầu dây văng trọng điểm có tổng vốn 11.844 tỷ đồng, dài 7,5 km nối Thanh Trì (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên) trên đường Vành đai 3,5. Điểm đầu được kết nối với đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cách cao tốc khoảng 360m về phía đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội. Điểm cuối Km7+500 kết nối với đường Vành đai 3,5 cách đê Tả Hồng khoảng 700m về phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Phần cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, bề rộng cầu chính (gồm cả lề kiểm tra) 32,3m, tổng bề rộng cầu là 38,3m, đảm bảo 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; cầu dẫn dài khoảng 6,58 km, bề rộng cầu dẫn 33m; đường dẫn đầu cầu có tường chắn dài 100m, có bề rộng 33m; đường dẫn còn lại dài khoảng 140m, bề rộng 32m; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, hệ thống ITS, tổ chức giao thông... đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; thiết kế các hạng mục phục vụ công tác kiểm tra duy tu bảo dưỡng cầu sau khi được đưa vào sử dụng. Cây cầu này dự kiến sẽ được thông xe vào thời gian tổ chức APEC năm 2927.
Công nhân làm sắt ông lồng cho cọc khoan nhồi trụ T1 dưới sông. Quyết tâm hoàn thành 80/80 trụ cọc khoan nhồi vào cuối tháng 4. Nhà thầu thi công trụ cọc khoan nhồi phần cầu dẫn phía xã Văn Giang, Hưng Yên. Đến cuối tháng 4, nhà thầu đã thi công xong một phần bệ, tiếp tục triển khai làm sắt thi công phần trụ đường cầu dẫn phía Văn Giang, Hưng Yên.
Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công phần bệ, trụ đường cầu dẫn phía xã Văn Giang, Hưng Yên. Nhà thầu tập trung con người, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công phần đường cầu dẫn hai bên bờ cầu.Các trụ khoan nhồi dưới nước được thi công khẩn trương, quyết tâm vượt lũ tiểu mãn sông Hồng năm 2026. Nhà thầu thi công các cọc khoan nhồi thuộc trụ cầu T1. Quyết tâm hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi dưới nước vào cuối tháng 4.
Nhà thầu quyết tâm hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi thuộc trụ T1, T2 dưới nước vào cuối tháng 4/2026. Thi công cọc khoan nhồi thuộc trụ T2 cầu Ngọc Hồi, tháng 4/2026. Không khí thi công khẩn trương trên công trường cầu Ngọc Hồi, tháng 4/2026. Các nhà thầu quyết tâm thi công vượt tiến độ và hoàn thành trước khi khai mạc APEC năm 2027 Không khí thi công khẩn trương trên công trường cầu Ngọc Hồi, tháng 4/2026.
Cầu Ngọc Hồi có điểm đầu được kết nối với đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cách cao tốc khoảng 360m về phía đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội. Điểm cuối Km7+500 kết nối với đường Vành đai 3,5 cách đê Tả Hồng khoảng 700m về phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Ngày 22/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 20/10, Học viện Hàng không Victoria (VIAA) tổ chức lễ tốt nghiệp tiếp viên hàng không khóa 209–210, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi ước mơ nghề nghiệp của các học viên.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.
Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân) làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, trang thiết bị và nhân lực từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển.
Trưa 21/10, sân bay Gia Lâm tổ chức tiếp nhận 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ Cần Thơ ra Hà Nội. Toàn bộ mẫu sinh phẩm được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN, nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.