Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, nhiều độ nhiều vùng giảm sâu

Ngày 8/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Dự báo đêm nay và ngày mai (9/12), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Trung Trung Bộ đêm nay còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C.

Ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động.

Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, nhiều độ nhiều vùng giảm sâu ảnh 1

Không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Ảnh: TTXVN

Dự báo cụ thể cho từng vùng:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, vùng núi cao dưới 1 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22, vùng núi 15-18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa; phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía bắc trời rét. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía nam 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 22 độ C .

H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.