Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026:

Không gian văn hóa, sáng tạo kỷ niệm 50 năm hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Từ ngày 27 - 29/3, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội tổ chức sự kiện “Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026” tại Hoàng thành Thăng Long.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, tháng 5/2025, Việt Nam và Thái Lan đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra một chương mới trong hợp tác sâu rộng trên mọi mặt. Trong tiến trình ấy, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân luôn là sợi dây gắn kết, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc. 

Chú thích ảnh
Văn nghệ tại chương trình.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, lễ hội hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt, trở thành nhịp cầu đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, đồng thời khẳng định quyết tâm chung trong việc đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

“Tôi tin rằng trong ba ngày diễn ra sự kiện, công chúng Thủ đô và du khách sẽ được trải nghiệm một không gian văn hóa đặc sắc, hội tụ tinh hoa của đất nước Thái Lan: thưởng thức ẩm thực truyền thống, khám phá những sản phẩm sáng tạo, tham gia trò chơi dân gian, chiêm ngưỡng biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại, thưởng thức những bộ phim đặc sắc, và hòa mình vào không khí rộn ràng của Lễ hội Sỏng-kran và Loy Cờ-ra-thong. Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra triển lãm trang phục truyền thống Thái Lan, là dịp để chúng ta cùng tri ân, bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với di sản to lớn mà cố Hoàng Thái hậu Sirikit đã để lại cho ngành dệt may Thái Lan, tôn vinh những cống hiến bền bỉ và những thành tựu mang giá trị nhân văn sâu sắc của Hoàng Thái hậu”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.
Chú thích ảnh
Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam bày tỏ: “Chúng tôi vinh dự được tổ chức sự kiện ‘Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội’ trong 2 năm liên tiếp tại Hoàng thành Thăng Long, di sản thế giới được UNESCO công nhận và là cái nôi của văn hoá và tinh thần Việt Nam trong hơn 1000 năm qua. Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò của Hà Nội như một trung tâm ngoại giao và đô thị, nơi các nền văn hoá được phát triển và tôn vinh, không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn với cộng đồng quốc tế”.

Với chủ đề “Cuộc sống Sáng tạo - Nhịp đập Sáng tạo”, sự kiện là hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam, tôn vinh tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước thông qua văn hóa, sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Năm nay, sự kiện “Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026” mang đến một chương trình sôi động với các màn trình diễn văn hoá, trải nghiệm ẩm thực và các hoạt động tương tác. Các hoạt động nổi bật như: Trình diễn văn hoá với những điệu múa Thái Lan truyền thống và đương đại, trình diễn võ thuật Muay Thái, trình diễn trang phục truyền thống Thái Lan và Việt Nam. Tại sự kiện trưng bày triển lãm "Trang phục truyền thống Thái Lan: Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit”, giới thiệu vẻ đẹp và giá trị di sản của trang phục truyền thống và dệt may Thái Lan. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và Thái Lan.

Cùng với đó là triển lãm sáng tạo thông qua không gian lễ hội “Songkran”, các sản phẩm thời trang, làm đẹp, phong cách sống và thủ công mỹ nghệ Thái Lan. Bên cạnh đó là không gian ẩm thực Thái, thưởng thức các món ăn Thái chính hiệu, thể hiện sự đa dạng của hương vị ẩm thực Thái và hoạt động tương tác, trải nghiệm các workshop thủ công Thái và trò chơi truyền thống.

Điểm nhấn đặc sắc của sự kiện là trải nghiệm chiếu phim ngoài trời hai bộ phim “Lừa đểu gặp lừa đảo” và “Người đẹp và quái lạ”, trình chiếu đa phương tiện về tình hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, các gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo về phong cách sống, sức khỏe và làm đẹp, phản ánh mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng phát triển giữa hai nước. 

Sự kiện là điểm hẹn của truyền thống và tương lai, nơi văn hoá, sự sáng tạo và tình hữu nghị hội tụ, mang đến cho du khách cơ hội độc đáo để trải nghiệm tinh thần sôi động của Thái Lan giữa lòng Hà Nội. 

Hồng Phượng/ Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.