Không gian văn hóa đa sắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hoà trong chuỗi hoạt động mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, chương trình dân ca, dân vũ “Xúng xính chợ phiên” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam tái hiện sinh động không gian chợ vùng cao qua các tiết mục đan xen và hoạt động giao lưu, trải nghiệm cùng du khách.

Những làn điệu dân ca và điệu múa truyền thống của các dân tộc Mông, Lự, Thái, Giáy được dàn dựng liền mạch, tạo nên một chỉnh thể giàu nhịp điệu và cảm xúc. Sắc màu trang phục, âm thanh nhạc cụ cùng sự hòa quyện giữa các tiết mục góp phần mang đến không khí rộn ràng, thu hút đông đảo người xem ngay từ đầu chương trình.

anh-1.jpg
Các tiết mục dân ca, dân vũ đan xen góp phần tạo nên nhịp điệu liền mạch, dẫn dắt người xem bước vào không gian văn hóa vùng cao.

Không dừng lại ở từng tiết mục riêng lẻ, chương trình gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa nhiều nhóm đồng bào trong các màn biểu diễn chung, tái hiện sinh hoạt chợ phiên một cách tự nhiên. Hình ảnh giao lưu, gặp gỡ và vui chơi được lồng ghép khéo léo, gợi mở một không gian văn hóa vừa gần gũi vừa giàu bản sắc.

Sự quan tâm của công chúng thể hiện rõ qua việc nhiều du khách chủ động ghi lại khoảnh khắc bằng điện thoại, từ chụp ảnh, quay video đến livestream. Những hành động này không chỉ lưu giữ kỷ niệm, mà còn góp phần lan tỏa không khí lễ hội theo cách trực tiếp và sinh động.

anh-10.jpg
Vòng người quây kín quanh khu vực giã bánh dày cho thấy sức hấp dẫn tự nhiên của những hoạt động dân gian.

Phần giao lưu, trải nghiệm tiếp tục thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt với hoạt động giã bánh dày và in sáp ong của đồng bào Mông. Người xem không chỉ quan sát mà trực tiếp thử sức dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, tạo nên bầu không khí hào hứng và tập trung trong suốt quá trình trải nghiệm.

Chị Giàng Hoa (dân tộc Mông, người hướng dẫn in sáp ong), chia sẻ: “Nhiều bạn trẻ rất thích, có người làm đi làm lại cho quen tay. Quan trọng là họ hiểu và nhớ đến nghề của mình”.

anh-9.jpg
Nghệ nhân Giàng Hoa trực tiếp hướng dẫn bạn Châu Anh và bạn Ngọc Ánh, tạo nên kết nối cụ thể giữa người làm nghề và người tiếp nhận văn hóa.

Bạn Châu Anh và bạn Ngọc Ánh (sinh năm 2004, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội) cho biết việc được trực tiếp tham gia giúp những kiến thức trên giảng đường trở nên cụ thể hơn.

“Xem thôi đã thấy hay, nhưng được tự tay làm thì cảm nhận rõ ràng hơn rất nhiều”, bạn Châu Anh nói.

Từ cách dàn dựng đến hình thức tổ chức, “Xúng xính chợ phiên” cho thấy nỗ lực đưa văn hóa truyền thống đến gần công chúng bằng trải nghiệm thực tế. Không chỉ tái hiện, chương trình còn mở ra không gian tương tác, nơi các giá trị văn hóa vùng cao được tiếp nhận một cách tự nhiên và tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Một số hình ảnh tại chương trình:

anh-2.jpg
Sắc màu trang phục cùng điệu múa của các đồng bào làm nổi bật tinh thần giao lưu, kết nối trong chương trình.
anh-4.jpg
Những màn giao duyên của trai gái vùng cao gợi mở nét đẹp văn hóa cộng đồng trong không khí hội xuân rộn ràng.
anh-3.jpg
Không gian chợ phiên được tái hiện như một lát cắt đời sống, nơi văn hóa hiện diện qua từng chi tiết sinh hoạt.
anh-5.jpg
Đông đảo du khách chăm chú theo dõi những tiết mục mang đậm sắc màu các dân tộc.
anh-6.jpg
Du khách livestream chia sẻ những thước phim ấn tượng về các hoạt động tại Làng.
anh-7.jpg
Hoạt động giã bánh dày trở thành điểm chạm văn hóa khi du khách cùng đồng bào trực tiếp tham gia và cảm nhận.
anh-8.jpg
Trải nghiệm vẽ sáp ong giúp người tham gia hiểu rõ hơn giá trị thủ công ẩn sau từng họa tiết truyền thống.
Tú Trinh