Không gian sáng tạo thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô

Ngày 11/10, hội thảo “Phát huy tiềm năng, thế mạnh của các không gian sáng tạo trong việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội thời kỳ hội nhập và phát triển” do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo thành phố, chuyên gia văn hóa, các nhà quản lý không gian sáng tạo.
Chú thích ảnh
Trình diễn làm đồ thủ công tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: XC

Không gian sáng tạo là một thuật ngữ đã trở nên quen thuộc với sự xuất hiện ngày một nhiều các mô hình hoạt động ở Hà Nội cũng như trên cả nước. Không gian sáng tạo được hiểu là một địa điểm, có thể là địa điểm thực hoặc địa điểm trực tuyến, là nơi đem những con người sáng tạo đến với nhau. Đó là nơi tụ họp, chia sẻ không gian và hỗ trợ các hoạt động kết nối, phát triển kinh doanh và thu hút cộng đồng trong các lĩnh vực sáng tạo, văn hóa và công nghệ.

Với tính chất giao thoa giữa văn hóa và kinh tế, nơi hỗ trợ phát triển kinh doanh cũng như thu hút sức sáng tạo từ cộng đồng, việc mở đường, tạo điều kiện để các không gian sáng tạo hoạt động hiệu quả góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 mà Chính phủ đã ban hành.

Tham dự hội thảo, các chuyên gia, các nhà văn hóa đã trao đổi, nêu thực trạng trong quá trình hoạt động của các không gian sáng tạo hiện nay, gợi mở nhiều sáng kiến nay, những mô hình hoạt động hiệu quả để tiếp tục phát huy thế mạnh của Thủ đô.

Bà Trần Thị Thu Thủy, cán bộ Chương trình văn hóa UNESCO cho rằng, các không gian sáng tạo thường là các mô hình kinh doanh vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Trong cộng đồng có sự hình thành và kết thúc liên tục của các dự án, các ý tưởng và các sản phẩm; do đó việc quản lý và duy trì các không gian này là một thách thức không nhỏ.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu nêu ra những bài học kinh nghiệm của quốc tế, của những tổ chức, cá nhân trong việc phát triển các không gian sáng tạo, đồng thời kết nối và xây dựng mạng lưới liên kết, tương tác có tính bền vững lành mạnh trong hoạt động, phát triển các không gian sáng tạo và tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chung của Thủ đô.

Nêu những thách thức của không gian sáng tạo Hà Nội, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sáng tạo (VCE Club) đề xuất, các không gian sáng tạo này cần có một chiến lược hiệu quả hơn, ở hai cấp độ song song, cấp độ của các không gian sáng tạo đơn lẻ và cấp độ liên kết nhiều không gian sáng tạo trong một mạng lưới chung.

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo là những gợi mở để thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh, nhằm đạt được mục tiêu Hà Nội trở thành một trong ba trung tâm công nghiệp văn hóa lớn của cả nước, trở thành thành phố sáng tạo, hướng tới có vị trí quan trọng của khu vực và châu Á.

Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.