Không được phân biệt đối xử khi khám bảo hiểm y tế

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012. Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Tin Tức đã có cuộc trao đổi với đại biểu Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh).

Ngày 8/11, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012. Phóng viên báo Tin Tức đã có cuộc trao đổi với đại biểu Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) xung quanh vấn đề này:


Không được phân biệt đối xử khi khám bảo hiểm y tế ảnh 1

Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Trần Du Lịch chất vấn thành viên Chính phủ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

* Sau 4 năm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, theo ông còn những hạn chế nào?
Trong điều kiện thu nhập quốc dân đầu người và tình hình kinh tế như hiện nay mà để đảm bảo được như các nước bảo hiểm y tế toàn dân là nỗ lực khó khăn. Hiện nay, để đạt mục tiêu này chúng ta có 2 hạn chế là chất lượng dịch vụ y tế toàn dân được phục vụ rất thấp, chủ yếu là bệnh thông thường và người dân chỉ  mua bảo hiểm y tế khi cần đặc trị.Hai là nỗ lực của Chính phủ hỗ trợ người nghèo và cận nghèo mua bảo hiểm y tế nhưng mức bảo hiểm thấp và phần đóng góp người dân còn nhiều khó khăn. Nếu đặt mục tiêu quá cao và đạt trình độ các nước có bảo hiểm y tế toàn dân thì cần xem xét.Kỳ họp Quốc hội khóa trước quyết định lộ trình này và theo tôi khi quyết định lộ trình thời điểm đó chúng ta cũng chưa dự liệu thâm thủng ngân sách và nợ bảo hiểm như thế này. Thành ra thực hiện khó khăn nhưng đã quyết định theo tôi vẫn thực thi nhưng không yêu cầu quá cao. Trong quá trình này tập cho người dân có thói quen có trách nhiệm đóng góp trong vấn đề bảo hiểm y tế. Thực tế cho thấy, người dân ở nông thôn làm lam lũ, tích lũy được bao nhiêu nhưng chỉ bị bệnh là tiêu hết tiền tích lũy. Đây là lộ trình đi dần và năm 2014 dự kiến hoàn thành thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
* Ngành y tế cũng phải cải thiện như thế nào để đáp ứng yêu cầu thưa ông?
Không chỉ là bảo hiểm y tế tự nguyện mà ngay với bảo hiểm y tế bắt buộc cũng đang đặt ra vấn đề phải nâng chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm. Hiện nay, người mua bảo hiểm có cảm nhận rằng có sự phân biệt đối xử trong điều trị. Ngay cán bộ hưu trí cũng phản ánh việc đi khám bằng thẻ bảo hiểm y tế có sự phân biệt đối xử về chất lượng khám chữa bệnh và loại thuốc. Thông thường khi khám nếu người dân đưa thẻ bảo hiểm y tế thì bác sĩ sẽ cho toa khác và không bảo hiểm cho toa khác. Đây là vấn đề cần khắc phục.Ngay cả bảo hiểm bắt buộc và với mức bảo hiểm hiện nay rõ ràng điều kiện khám chữa bệnh vẫn chưa bảo đảm được. Do đó, trước tiên, ngành y tế phải đảm bảo quan điểm không phân biệt đối xử.*Xin cám ơn ông!Xuân Minh (thực hiện)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.