Không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt

Không để dân thiếu nước ở bất cứ điểm nào, kể cả phải dùng xe téc cấp nước đến từng hộ dân. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tại cuộc họp với các sở, ngành về việc cung ứng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị cần tăng cường quản lý sử dụng nước, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, không được để cho dân thiếu nước ở bất cứ điểm nào, kể cả phải dùng xe téc cấp nước đến từng hộ dân. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tại cuộc họp với các sở, ngành về việc cung ứng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố, ngày 23/5.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị cung cấp nước sạch khẩn trương kiểm tra, khắc phục tình trạng mất nước ở một số khu vực, đồng thời phải có giải pháp kịp thời cung cấp đủ nước sạch cho người dân sử dụng. Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư mạng lưới truyền tải, đấu nối ngay đến những khu vực còn thiếu, nhất là các khu đô thị, cần bố trí các xe téc để cung cấp nước sinh hoạt đến những khu vực cuối nguồn, cốt địa hình cao. Mặt khác, tính toán, vận hành hệ thống một cách khoa học, cấp nước luân phiên theo giờ hợp lý, đảm bảo cung cấp đủ nước cho các hộ dân ở đầu nguồn, giữa nguồn và cuối nguồn. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, tránh sử dụng nước lãng phí và thất thoát; kể cả rút kinh nghiệm trong việc đầu tư, xây dựng nhà máy nước và hệ thống đường ống nước trong thời gian tới.

Không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt ảnh 1

Người dân ở nhiều khu vực Hà Nội thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trong một vài ngày qua. Ảnh: Báo GTVT

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục, tại nội thành vẫn còn khoảng 17 khu vực nước yếu do ở cuối nguồn và có cốt địa hình cao. Nguyên nhân chính dẫn tới thiếu nước cục bộ trong vòng 2 tuần trở lại đây là do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch sông Đà (Viwaco) thuộc Tổng công ty Vinaconex (Bộ Xây dựng) sợ vỡ đường ống dẫn nước nên đã giảm áp lực cấp nước trên mạng truyền dẫn, kết hợp với nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn tăng vọt, người dân bơm hút dẫn đến hết nước ở cuối nguồn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, sản lượng cấp nước sinh hoạt trên địa bàn không thiếu song vấn đề cốt lõi là vận hành hệ thống chưa hợp lý. Nước sạch tại nhà máy Sông Đà dư thừa trong khi các nhà máy nước ngầm nội thành không khai thác được hết công suất. Cùng với đó, tỷ lệ thất thoát nước còn cao, một bộ phận nhân dân còn dùng nước lãng phí, chưa tiết kiệm.

Tuyết Mai

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.