Không để găm hàng, tăng giá bất hợp lý sau bão lũ

Nhằm bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, tỉnh Thái Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết không để tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý; tăng cường cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.
Chú thích ảnh
Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đăng ký mua chuối xanh giúp giảm bớt thiệt hại cho người dân sau bão số 3. Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN

Theo đó, tỉnh Thái Bình chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh tăng cường quản lý, nắm bắt thị trường nhất là mặt hàng lương thực, thực phẩm, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu; bám sát diễn biến thị trường, giá cả, cung cầu của những mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Các doanh nghiệp phân phối có kế hoạch chủ động, tăng cường cung ứng các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống phân phối của mình trên địa bàn tỉnh. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động nguồn hàng, cung cấp đủ xăng dầu cho hệ thống, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống phân phối xăng dầu của mình, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết, đúng thời gian quy định. Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đủ xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống.

Tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường giám sát, quản lý theo địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch và phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng ảnh hưởng của cơn bão số 3 để đầu cơ, găm hàng, tăng giá hoặc các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tỉnh Thái Bình chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan hỗ trợ, cung ứng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho nhân dân bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Các địa phương tăng cường kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hàng hoá thiết yếu trên địa bàn chủ động nguồn hàng hoá, tăng cường cung ứng về lượng để đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, góp phần ổn định giá cả, thị trường.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình, tổng thiệt hại do bão số 3 ước khoảng 450 tỷ đồng; trong đó, 11.000 ha lúa bị thiệt hại (585 ha bị ảnh hưởng từ 30 - 70%; 2.760 ha bị ảnh hưởng trên 70%); cây ăn quả có 1.215 ha bị ảnh hưởng giảm năng suất từ 30 - 70%; 170 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng giảm năng suất trên 70%; 146 gia súc và hơn 60.000 gia cầm, thủy cầm bị chết; khoảng 60 tấn cá lăng, diêu hồng… trên các lồng bè thuộc tuyến sông Hồng, huyện Hưng Hà bị lật và cuốn trôi.

Tin, ảnh: Vũ Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.