Không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá

Trong ngày 7/9, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa; trong đó, tập trung kiểm tra hành vi niêm yết giá bán, bán hàng theo đúng giá niêm yết.
Chú thích ảnh
Các siêu thị ở Hà Nội dồi dào hàng hóa, sức mua vừa phải (ảnh chụp tại Vinmart Võ Thị Sáu lúc 10 giờ ngày 7/9). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Thực hiện Công điện số 6751/CĐ-BCT ngày 6/9/2024 của Bộ Công Thương về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 3 năm 2024 và ngày 6/9/2024, Tổng cục Quản lý thị trường đã ban hành Công văn 2549/TCQLTT-VPTC yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang… báo cáo nhanh về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đảm bảo bình ổn giá cả hàng hóa, ngăn chặn tình trạng lợi dụng thiên tai để đầu cơ tích trữ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý.

Trong ngày 7/9, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa; trong đó, tập trung kiểm tra hành vi niêm yết giá bán, bán hàng theo đúng giá niêm yết.

Tại Quảng Ninh, ghi nhận trong ngày 7/9 cho thấy tình hình nhu cầu mua sắm dự trữ hàng hóa thiết yếu của người dân trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng so với ngày trước đó, tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm (mì tôm; rau, củ, quả; thịt lợn, bò; thủy sản tôm, cá; dầu ăn, bột canh...).

Giá cả một số mặt hàng rau, củ, quả có xu hướng tăng từ 5 - 10% so với ngày trước đó, tập trung tại các chợ, cửa hàng nhỏ. Giá cả tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định chưa có xu hướng tăng hay giảm so với ngày trước đó.

Tại Hải Phòng, sức mua của người dân giảm do chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơ bão số 3, giá cả các mặt hàng ổn định, chưa xuất hiện tình trạng găm hàng, tăng giá.

Tại Nam Định, do chịu ảnh hưởng của bão, gió to, mưa lớn, cây cối đổ nhiều và người dân đã chủ động mua hàng dự trữ từ trước đó. Hàng hoá được cung ứng đủ và không có hiện tượng tăng giá.

Cục Quản lý thị trường Hải Phòng cho biết, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, ngay chiều 6/9, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn thành phố. Theo đó, Cục đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đội quản lý thị trường khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó bão số 3 năm 2024. Đặc biệt, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc phòng ngừa, ứng phó siêu bão với tinh thần, trách nhiệm ở mức cao nhất.

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, trong ngày 7/9, các đội quản lý thị trường thành phố đã tập trung lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý; đảm bảo ổn định giá các mặt hàng, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và các mặt hàng phục vụ sửa chữa công trình xây dựng, sửa chữa điện, điện tử, máy, thiết bị và đồ gia dụng.

Ngoài ra, Cục đã phân công Lãnh đạo, cử công chức, người lao động trực 24/24 giờ; theo dõi thường xuyên các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai thời tiết mưa lũ kéo dài từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn tính mạng con người, cơ sở vật chất, tài sản, kho hàng, phương tiện tại đơn vị.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.