Không có du khách Việt tại vùng động đất ở New Zealand

Theo thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao New Zealand, không có du khách Việt Nam nào tại vùng động đất ở nước này.
Không có du khách Việt tại vùng động đất ở New Zealand ảnh 1

Một tuyến đường bị nứt sau trận động đất ở Wellington, New Zealand sáng 14/11. Ảnh: AP/TTXVN

Ngày 16/11, Bộ Ngoại giao New Zealand đã ra thông báo về số khách du lịch nước ngoài được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của các trận động đất vừa qua, trong đó không có du khách Việt Nam.

Danh sách khách du lịch nước ngoài được sơ tán khỏi thị trấn Kaikoura, nằm ở bờ biển phía Đông Đảo Nam của New Zealand, gồm hơn 100 người từ 19 nước, chủ yếu là người Australia, Anh, Đức, Mỹ, Thụy Điển…

Toàn bộ số khách này đã được trực thăng và tàu của Hải quân New Zealand đưa tới Woodend, một thị trấn khác nằm trên Đảo Nam ở miền Trung New Zealand.

Ngày 15/11, hơn 400 người đã được sơ tán khỏi Kaikoura và Lực lượng quốc phòng New Zealand dự kiến dùng trực thăng đưa thêm được khoảng 200 người tới Christchurch vào tối 16/11. Ước tính có từ 600-700 khách du lịch muốn rời Kaikoura, thị trấn nhỏ có dân số hơn 2.000 người.

Tính đến chiều 16/11 (giờ địa phương) đã có hơn 1.600 dư chấn xảy ra ở New Zealand sau các trận động đất mạnh lên tới 7,8 độ Richter vào rạng sáng 14/11.

Hiện công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Kaikoura, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất và hoàn toàn bị cô lập do các tuyến đường dẫn vào đây bị sụt lún và nứt gãy, vẫn đang tiếp tục với sự hỗ trợ của lực lượng quốc phòng Mỹ. Dự kiến các tàu của Hải quân Mỹ vận chuyển hàng cứu trợ sẽ tới Đảo Nam vào ngày 17/11.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.