Không có chỉ tiêu biên chế, Đắk Lắk thiếu khoảng 1.000 giáo viên mầm non

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, năm học 2018 – 2019 toàn tỉnh thiếu khoảng 1.000 giáo viên mầm non do không có chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng theo quy định.

Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác dạy và học ở các trường mầm non, đặc biệt là các trường ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Chú thích ảnh
Lớp học ở Trường Mẫu giáo Sao Mai, xã Cư Né, huyện Krông Búk. Ảnh: baodaklak.vn

Năm học 2018-2019, Trường Mẫu giáo Họa Mi, Buôn Ja, xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, có 14 giáo viên với 376 học sinh ở 3 khối lớp mầm, chồi, lá, được chia thành 12 lớp. Theo Thông tư liên tịch số 06/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày được bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp thì Trường Mẫu giáo Họa Mi đang thiếu 12 giáo viên.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi cho biết, tình trạng thiếu giáo viên đã xảy ra ở các năm học trước, gây nhiều khó khăn đối với việc phân chia lớp, phân công giáo viên đứng lớp. Do đặc thù cấp học mầm non thời gian giáo viên ở trên lớp khá nhiều, nếu thiếu giáo viên thì một người sẽ phải trực lớp cả ngày. Những ngày giáo viên nghỉ đột xuất do đau ốm, có việc hiếu - hỉ nhà trường rất khó bố trí giáo viên dạy thay. Thậm chí có thời điểm Ban Giám hiệu phải bố trí dạy thay cho giáo viên.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk: Quy định là một lớp học phải có 2,2 giáo viên/lớp nhưng tại huyện Lắk hiện chỉ có 1,5 giáo viên/lớp. Huyện kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền cần có chính sách đặc thù đối với những địa phương thiếu giáo viên nhằm giải quyết bài toán thiếu giáo viên mầm non.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện toàn tỉnh Đắk Lắk thiếu khoảng 1.000 giáo viên mầm non, tập trung nhiều nhất tại huyện Ea Kar, Ea H’leo, Krông Bông, Krông Ana, Lắk… Nguyên nhân của tình trạng thiếu giáo viên là do tỉnh không có chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng.

Theo ông Khoa để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên mầm non, trước mắt Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cùng Sở Nội vụ tham mưu  UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các địa phương ưu tiên bố trí giáo viên mần non theo Thông tư 06/2015 cho các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non, tạo điều kiện thành lập các trường mầm non tư thục, thực hiện hợp đồng giáo viên mầm non đối với những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn để giảm áp lực của tình trạng thiếu giáo viên mầm non.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.