Không chỉ cảnh cáo Mỹ, Triều Tiên còn dọa tấn công hạt nhân cả Australia

Triều Tiên đã đe dọa tấn công hạt nhân Australia bằng việc nhấn mạnh nước này nằm trong tầm bắn tên lửa của Bình Nhưỡng, nếu Thủ tướng Malcolm Turnbull “mù quáng theo phe Mỹ”.
Không chỉ cảnh cáo Mỹ, Triều Tiên còn dọa tấn công hạt nhân cả Australia ảnh 1

Tên lửa Triều Tiên được trưng bày trong lễ diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhật ông Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Cơ quan thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này phản ứng với phát biểu của Ngoại trưởng Australia Julie Bishop về việc nước này sẽ tăng cường lệnh cấm vận với Triều Tiên.

Quan chức ngoại giao Triều Tiên tuyên bố: “Nếu Australia cố tình theo đuôi Mỹ để cô lập và kiềm chế Triều Tiên, đây sẽ là hành động tự sát dưới tầm với của những đòn tấn công hạt nhân từ Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Australia nên suy nghĩ kỹ về hậu quả về những phát ngôn mang tính khiêu khích để lấy lòng Mỹ”.

Trước đó, Ngoại trưởng Bishop phát biểu trên kênh truyền hình ABC rằng chương trình hạt nhân Triều Tiên đặt ra “mối đe dọa nghiêm trọng” với Australia và chương trình này cần phải bị ngăn chặn bởi cộng đồng quốc tế. Lệnh cấm vận sẽ là “thông điệp rõ ràng nhất với Triều Tiên, việc Triều Tiên được trang bị hạt nhân là điều không thể chấp nhận với khu vực”.

Đáp lại, hãng KCNA cho rằng phát biểu của bà Bishop là “không thể tha thứ” và gọi đây là hành động chống lại hòa bình, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của Triều Tiên “hoàn toàn chỉ mang tính phòng vệ”.

Lời đe dọa tấn công hạt nhân nhằm vào Australia của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang có chuyến công du Australia với trọng tâm các cuộc thảo luận chính là mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo Daily Mail, 1.200 lính thủy đánh bộ Mỹ và 13 máy bay quân sự của Mỹ ngày 18/4 bắt đầu tới khu vực miền bắc Australia trong đợt triển khai quân kéo dài 6 tháng. Lực lượng này sẽ tham gia các cuộc tập trận cùng với quân đội Australia và Trung Quốc nhằm “sẵn sàng chiến đấu” nếu căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên leo thang.

Xuân Chi/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.